Nạn tham nhũng gây thiệt hại 1% GDP của EU mỗi năm

Kim Huệ (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 18/09/2015 10:11 GMT+7

(Ảnh: bridgehousecollege.com)

VTV.vn - 120 tỷ Euro, tương đương 1% GDP của EU, là con số thiệt hại do nạn tham nhũng và biển thủ gây ra cho liên minh châu Âu mỗi năm.

Đứng trước tình hình này, Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Âu kêu gọi chính phủ các nước thành viên EU đưa ra các biện pháp cụ thể để giải quyết nạn tham nhũng xuyên quốc gia

Chủ tịch Ủy ban Henri Malosse tuyên bố, tham nhũng không chỉ làm suy yếu liên minh châu Âu, tạo ra sự cạnh tranh thiếu công bằng mà nặng hơn, còn là hủy hoại niềm tin vào các cơ quan của EU.

Theo báo cáo, cứ 4 người dân EU được hỏi, có 3 người tin rằng tham nhũng rất phổ biến ở đất nước họ. Hơn một nửa dân số châu Âu cho rằng, mức độ tham nhũng đã tăng lên trong 3 năm qua, đặc biệt là nạn tham nhũng trong các cơ quan chính trị, tư pháp và các khu vực công ở nhiều quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước