Nhiều ô tô trốn thuế theo diện “Việt Kiều hồi hương”

Đình Hải -Thứ hai, ngày 25/02/2013 11:42 GMT+7

Ảnh: VNN

[] Công an thành phố Hà Nội vừa phát hiện hình thức trốn thuế nhập khẩu ô tô theo diện tài sản Việt kiều hồi hương.

Theo thông tư 118/2009 của Bộ Tài chính, Việt kiều hồi hương được nhập khẩu một ô tô cá nhân đang sử dụng về nước và được miễn thuế nhập khẩu, miễn thuế giá trị gia tăng. Do chính sách ưu đãi này, một số salon ô tô trong nước đã móc nối với một số Việt Kiều hoặc thuê người giả làm thủ tục hồi hương để mang xe ô tô về. Bằng hình thức nhập khẩu này, các đối tượng đã gian lận hàng tỷ đồng tiền thuế mỗi xe ô tô.

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, chỉ tính riêng trong 11 tháng đầu năm 2012, số xe được cấp phép nhập khẩu theo diện “hồi hương” đã tăng lên đến hơn 70 chiếc, gấp gần 5 lần so với năm 2011.

Trước mắt toàn bộ số xe ô tô nhập khẩu dưới dạng này đang bày bán tại các salon ô tô tại Hà Nội đã bị niêm phong phục vụ công tác điều tra.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước