Ninh Thuận điều chỉnh 422ha đất làm muối ra khỏi dự án

Hồ Hồng (VTV8)-Thứ sáu, ngày 30/06/2017 20:25 GMT+7

Sản xuất muối tại tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Để việc phát triển sản xuất muối được ổn định, tỉnh Ninh Thuận đã thống nhất đưa 422ha đất làm muối ở khu vực phía Tây Bắc huyện Thuận Nam ra khỏi dự án muối Quán Thẻ.

Trong số 422ha đất được điều chỉnh, đưa ra khỏi dự án muối, trước đây đã có hơn 239ha được chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng với kinh phí hơn 26 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có hơn 182ha đất chưa quy chủ sử dụng đất, chưa bồi thường giải phóng mặt bằng và chưa thi công.

Việc điều chỉnh đất làm muối này là đúng bởi trong nhiều năm qua, việc kiểm tra, quy chủ sử dụng đất cho 48 hộ tại khu vực phía Tây Bắc này gặp rất nhiều khó khăn.

Người nông dân đắng lòng trước những cánh đồng không muối ở Bạch Long Người nông dân đắng lòng trước những cánh đồng không muối ở Bạch Long Quảng Ngãi đầu tư sản xuất muối sạch ở Sa Huỳnh Quảng Ngãi đầu tư sản xuất muối sạch ở Sa Huỳnh Cần thiết phải quy hoạch sản xuất muối Nam Trung Bộ Cần thiết phải quy hoạch sản xuất muối Nam Trung Bộ

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước