Nợ công Ai Cập chạm ngưỡng 100% GDP

Phi Hiển-Thứ năm, ngày 10/07/2014 15:08 GMT+7

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Số liệu thống kê mới nhất của Ngân hàng Trung ương Ai Cập (CBE) cho biết, nợ công của quốc gia Bắc Phi này đã tăng lên tương đương 98,4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào cuối tháng 3 vừa qua.

Theo thống kê, nợ trong nước của Ai Cập đã tăng lên gần 238 tỷ USD vào cuối tháng 3, chiếm tới 83% GDP. Trong lúc nợ nước ngoài cũng ở mức 45,3 tỷ USD, chiếm 15,4% GDP vào cuối quý III của năm tài chính 2013-2014.

Tuần trước, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ai Cập cho biết, Ai Cập vừa trả 700 triệu USD cho Câu lạc bộ Paris. Đây là khoản tiền nợ bằng ngoại tệ đầu tiên được hoàn trả dưới thời của tân Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước