Thái Lan kìm giá nhiều mặt hàng thiết yếu

Xuân Quỳnh-Thứ tư, ngày 11/06/2014 14:44 GMT+7

Siêu thị BigC tại Thái Lan. Ảnh: TTXVN

Bộ Thương mại Thái Lan vừa cho biết, giá nhiều mặt hàng tiêu dùng tại nước này sẽ được giữ ổn định trong vòng 6 tháng (đến tháng 11/2014).

Động thái này nhằm góp phần giảm bớt chi phí sinh hoạt và thúc đẩy nền kinh tế cũng như lòng tin tiêu dùng trong giai đoạn khủng hoảng chính trị kéo dài.

Lạm phát trong tháng 5/2014 tại Thái Lan đã tăng lên mức cao nhất trong 14 tháng qua, do giá lương thực và năng lượng tăng cao, người dân Thái Lan đang bức xúc khi chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, cho dù chỉ số lòng tin tiêu dùng trong tháng 5 đã tăng lần đầu tiên trong 14 tháng sau cuộc chính biến vừa qua.

Trong quý I/2014, kinh tế của Thái Lan đã suy giảm 2,1% so với quý IV/2013, do bị tác động bởi tình trạng bất ổn chính trị tại đất nước này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước