Thâm hụt thương mại của Nhật lớn chưa từng có

Quỳnh Anh-Thứ hai, ngày 21/04/2014 21:01 GMT+7

Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, thâm hụt thương mại của nước này ở mức kỷ lục 13.750 tỷ Yen trong năm 2013, tăng 68,5% so với năm trước.

Hiện Nhật vẫn phải nhập khẩu tới 90% nhiên liệu trong bối cảnh các lò phản ứng hạt nhân ở nước này vẫn đang ngừng hoạt động. Đây là lần đầu tiên cán cân thương mại của Nhật Bản thâm hụt liên tục trong 3 năm.

‘ Dỡ hàng từ tàu container tại cảng quốc tế Tokyo. Nguồn: AFP

Theo báo cáo sơ bộ của Bộ Tài chính, giá trị hàng nhập khẩu năm vừa qua tăng đến 17,3%, chủ yếu là do các đơn hàng nhập khẩu dầu thô và khí đốt hóa lỏng. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản đã tăng 10,8%, tuy nhiên mức tăng này vẫn chưa đủ để bù trừ cho mức tăng nhập khẩu.

Chính phủ Nhật Bản bày tỏ tin tưởng, tình trạng thâm hụt thương mại của nước này sẽ giảm dần trong thời gian tới do xuất khẩu đang trên đà phục hồi nhờ vào việc đồng Yen suy yếu.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước