Thủ tướng đề nghị G20 lập diễn đàn toàn cầu về khởi nghiệp

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 09/07/2017 17:55 GMT+7

Thủ tướng tham dự các phiên thảo luận ngày 8/7. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị các nhà lãnh đạo của 20 nền kinh tế quan trọng nhất thế giới thành lập Diễn đàn toàn cầu về khởi nghiệp.

Tối 8/7 theo giờ Việt Nam, phát biểu tại phiên thảo luận thứ 4 và cũng là cuối cùng của Hội nghị Thượng đỉnh G20 về chủ đề số hóa, trao quyền cho phụ nữ và việc làm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị các nhà lãnh đạo của 20 nền kinh tế quan trọng nhất thế giới thành lập Diễn đàn toàn cầu về khởi nghiệp để tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm về khởi nghiệp sáng tạo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh các nhà lãnh đạo G20 thảo luận vấn đề việc làm và trao quyền cho phụ nữ trong kỷ nguyên số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thủ tướng nhấn mạnh: Phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số cũng là nội dung quan trọng trong Nghị sự của APEC 2017, đồng thời thông báo Việt Nam sẽ tổ chức Đối thoại chính sách cấp cao APEC về phụ nữ và kinh tế vào tháng 9 tới đây để tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận các cơ hội kinh doanh và đóng góp phát triển kinh tế trong nền kinh tế số.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Việt Nam đang nỗ lực xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, đẩy mạnh cải cách thể chế, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp năng động, đổi mới, sáng tạo. Thủ tướng đã đề nghị các nước G20 xây dựng Khuôn khổ toàn cầu mới về tự do hơn nữa cho phát triển cơ sở hạ tầng mạng và ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số và thành lập Diễn đàn toàn cầu về khởi nghiệp để tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm về khởi nghiệp sáng tạo.

Trong Tuyên bố chung được lãnh đạo 20 nền kinh tế thành viên nhất trí thông qua vào tối qua, trước khi kết thúc Hội nghị, 19 thành viên của G20 công nhận quyết định của Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris 2015 về chống biến đổi khí hậu. Trong khi đó, Mỹ cam kết sẽ "hợp tác chặt chẽ để hỗ trợ các nước khác được tiếp cận và sử dụng nhiên liệu hóa thạch hiệu quả và thân thiện với môi trường hơn" cũng như hỗ trợ triển khai các nguồn năng lượng sạch và tái tạo khác. 

Điều này cũng cho thấy, 19 nước G20 còn lại tái khẳng định những cam kết mạnh mẽ trong vấn đề chống biến đổi khí hậu. Trước đó, tại phiên họp đầu tiên của G20, được mời phát biểu với tư cách là diễn giả chính tại Phiên thảo luận về phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và năng lượng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của tăng cường hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ thực hiện nghiêm túc việc cắt giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính vào 2030 và có thể giảm tới 25% nếu nhận được sự hỗ trợ hiệu quả của quốc tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước