Thủ tướng: Mỗi doanh nghiệp đầu tư sang Campuchia phải là một đại sứ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/10/2019 19:48 GMT+7

VTV.vn - Đây là nhắn nhủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam sang Campuchia tại Hội nghị xúc tiến đầu tư và Thương mại Việt Nam - Campuchia.

Chiều 4/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techno Hun Sen đã cùng tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư và Thương mại giữa Việt Nam và Campuchia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Hội đồng phát triển Campuchia đồng tổ chức với sự tham dự của trên 500 doanh nghiệp hai nước.

Thăm gian hàng trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam tại hội nghị, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh, điểm mạnh của các doanh nghiệp Việt Nam là chế biến. Ngay từ trước khi Việt Nam đổi mới ông đã biết đến thế mạnh này của các doanh nghiệp Việt Nam. Còn ở Campuchia hiện nay có nguồn nguyên liệu dồi dào, vì thế, ông mời gọi các nhà doanh nghiệp Việt Nam hãy đến Campuchia đầu tư để đưa hàng hóa của Campuchia vào chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Thủ tướng Hun Sen chúc mừng Việt Nam vừa ký với Liên minh châu Âu Hiệp định Thương mại tự do và hiệp định này chắc chắn sẽ tác động tích cực đến thương mại của các nước láng giềng của Việt Nam trong đó có Campuchia. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, là hai nền kinh tế đạt mức tăng trưởng cao nhất châu Á và trên thế giới, Việt Nam và Campuchia có quyền tự hào về thành quả hợp tác về thương mại với kim ngạch năm nay có thể đạt 5 tỷ USD. Trong khi đó, Việt Nam đang là 1 trong 5 nước có vốn đầu tư lớn nhất ở Campuchia. Trong đó, 2/3 các dự án đầu tư vào nông nghiệp với 100.000 ha cao su. Các dự án của Việt Nam đều đang có đóng góp lớn cho kinh tế và xã hội của Campuchia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cũng yêu cầu các doanh nghiệp Việt Nam phải tuân thủ pháp luật của Campuchia, đồng thời phải thực hiện những quy tắc và chuẩn mực kinh doanh tiến bộ, phát huy niềm tự hào dân tộc và giữ gìn uy tín và bảo vệ hình ảnh của đất nước. Thủ tướng nhấn mạnh, các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ tìm kiếm lợi nhuận thuần túy mà phải có ý thức đóng góp cho cộng đồng, xã hội và bảo vệ môi trường. Đặc biệt các doanh nghiệp Việt Nam cần xem hợp tác với Campuchia như môi với răng, môi hở thì răng lạnh. Vì thế, cùng với Đại sứ ở Campuchia thì mỗi doanh nghiệp đầu tư sang Campuchia phải là một đại sứ cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài trên tinh thần anh em giữa hai dân tộc. Trên tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam sẽ bảo đảm cung cấp điện cho Campuchia nhất là trong mùa khô và dịp lễ hội tới đây.

Cùng với lời mời các doanh nghiệp Việt Nam sang Campuchia đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, vận tải logistics, xây dựng, vật liệu xây dựng và đào tạo lao động kỹ thuật, Thủ tướng Hun Sen cho biết, Hội đồng Phát triển Campuchia do ông đứng đầu đang thực hiện nhiều cải cách mạnh mẽ, trong đó có việc bỏ nhiều cơ quan kiểm tra để tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, nhằm đưa Campuchia tham gia được vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Thủ tướng Hun Sen cho biết Luật đầu tư sửa đổi và Luật đặc khu đã hoàn thành dự thảo, Thủ tướng Hunsen đề xuất, Hội đồng phát triển Campuchia sẽ có cuộc gặp thường niên với các nhà đầu tư Việt Nam để giải quyết những khó khăn vướng mắc, tránh để những khó khăn này làm thiệt hại cho doanh nghiệp và làm chậm sự đóng góp của các dự án này vào sự phát triển kinh tế của Campuchia.

Trước sự hiện diện của lãnh đạo Chính phủ, các bộ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Thủ tướng Hun Sen đã cho biết, trong số các nhà đầu tư nước ngoài thì các doanh nghiệp Việt Nam chưa bao giờ nợ thuế và luôn đóng góp tích cực cho công tác xã hội của Campuchia. Vì thế, các doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều đóng góp vào mức tăng trưởng liên tục 7% của nền kinh tế Campuchia trong hơn 1 thập niên qua. Thủ tướng Hun Sen khẳng định, ông chân thành ca ngợi văn hóa không nợ thuế và sự tiên phong này của các doanh nghiệp Việt Nam ở Campuchia và mong các doanh nghiệp Việt Nam hiện diện ngày càng nhiều hơn ở đất nước này.

Việt Nam - Campuchia: Quan hệ anh em gắn kết, bền chặt không thể tách rời Việt Nam - Campuchia: Quan hệ anh em gắn kết, bền chặt không thể tách rời

VTV.vn - Đây là tài sản quý báu mà cả hai nước cùng quyết tâm gìn giữ và không ngừng nuôi dưỡng, truyền cảm hứng cho các thế hệ con cháu mai sau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước