Việt Nam - Campuchia: Quan hệ anh em gắn kết, bền chặt không thể tách rời

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/10/2019 19:15 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Đây là tài sản quý báu mà cả hai nước cùng quyết tâm gìn giữ và không ngừng nuôi dưỡng, truyền cảm hứng cho các thế hệ con cháu mai sau.

Sáng 4/10, Thủ tướng Campuchia Samdec Techo Hunsen bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tại cuộc hội đàm, hai Thủ tướng đã nhất trí sẽ tiếp tục nhiều phương hướng để thúc đẩy quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực thương mại và đầu tư.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ hai của Thủ tướng Hun Sen sau khi Campuchia thành lập Chính phủ nhiệm kỳ VI hồi tháng 9/2018. Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Hunsen sang thăm Việt Nam, mang đến những tình cảm hữu nghị của nhân dân Campuchia. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Thủ tướng Hun Sen và Đảng Nhân dân Campuchia về những thành tựu nổi bật trong điều hành đất nước, đặc biệt đã và đang đưa kinh tế Campuchia phát triển nhanh chóng, cải thiện đời sống của nhân dân, đồng thời từng bước nâng cao vai trò và vị thế của Campuchia ở khu vực và quốc tế.

Việt Nam - Campuchia: Quan hệ anh em gắn kết, bền chặt không thể tách rời - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen nghe Quân nhạc cử Quốc thiều 2 nước. (Ảnh: TTXVN )

Thủ tướng Hun Sen bày tỏ vui mừng và xin chúc mừng đất nước Việt Nam vì đã đạt được nhiều thành tựu to lớn dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, với sự phát triển của Việt Nam hiện nay sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam hoàn thành được mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của mình và chắc chắc, ngày càng đóng vai trò quan trọng và tích cực hơn nữa trong các diễn đàn khu vực và quốc tế. Thủ tướng Hun Sen cũng chúc mừng Việt Nam được bầu chọn vào Ủy viên không thường của Hội đồng Bảo an LHQ, đây là minh chứng về sự ủng hộ của thế giới đối với vai trò và sự đóng góp của Việt Nam trong nỗ lực giải quyết vấn đề khu vực và quốc tế.

Trao đổi về quan hệ hợp tác giữa hai nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen khẳng định, quan hệ Việt Nam và Campuchia là quan hệ anh em gắn kết, bền chặt không thể tách rời. Hai nước đã từng kề vai sát cánh, cùng hy sinh xương máu đấu tranh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân mỗi nước, đó là tài sản quý báu mà cả hai nước cùng quyết tâm gìn giữ và không ngừng nuôi dưỡng, truyền cảm hứng cho các thế hệ con cháu mai sau. 

Thủ tướng Hun Sen một lần nữa cảm ơn sự giúp đỡ vô tư, trong sáng của Việt Nam giúp Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng, cũng như sự trợ giúp chí tình của Việt Nam giúp Campuchia hồi sinh đất nước ngay cả khi Việt Nam cũng đang gặp khó khăn vì bao vây cấm vận.

Việt Nam - Campuchia: Quan hệ anh em gắn kết, bền chặt không thể tách rời - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen đánh giá cao ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm với việc hai nước ký 2 văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả 84% công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền. Đồng thời nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị hết sức quan trọng, đánh dấu một mốc lịch sử trong tiến trình giải quyết biên giới giữa hai nước, là nền tảng để hai bên tiến tới hoàn thành toàn bộ công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước. 

Nhân dịp này, hai Thủ tướng cũng đánh giá cao và biểu dương các lực lượng chức năng của hai nước đã hoàn thành khối lượng lớn công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là minh chứng mới nhất thể hiện quyết tâm của hai Chính phủ về xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững mãi mãi cho các thế hệ tương lai giữa hai quốc gia có độc lập, chủ quyền đang phát triển lớn mạnh.

Hai nhà lãnh đạo ghi nhận những bước phát triển tích cực, thực chất của quan hệ Việt Nam - Campuchia thời gian qua, đặc biệt là tăng trưởng trong lĩnh vực thương mại, du lịch; thảo luận và đạt đồng thuận cao về phương hướng thúc đẩy hợp tác hai nước trong thời gian tới. Đồng thời nhất trí không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ hai nước theo phương châm "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài", trên tinh thần tin cậy, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen nhất trí làm sâu sắc quan hệ chính trị thông qua tăng cường các chuyến thăm, tiếp xúc giữa Lãnh đạo cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại, hợp tác song phương; tăng cường trao đổi về các vấn đề an ninh chiến lược, phối hợp chặt chẽ nhằm bảo vệ vững chắc môi trường hòa bình, an ninh và ổn định của mỗi nước; kiên định nguyên tắc không cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào sử dụng lãnh thổ nước này để gây phương hại đến an ninh của nước kia.

Việt Nam - Campuchia: Quan hệ anh em gắn kết, bền chặt không thể tách rời - Ảnh 3.

Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: TTXVN)

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí cho rằng, là hai nước láng giềng, Việt Nam và Campuchia hội tụ những tiềm năng, lợi thế to lớn để thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư song phương. Do đó cần đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, đặc biệt là kết nối các tuyến giao thông đường bộ, đường sông, kết nối điện năng, du lịch, tài chính và ngân hàng. Đi cùng với triển khai mạnh mẽ các biện pháp xúc tiến thương mại, đầu tư. Phối hợp xây dựng khung chính sách thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, mở rộng đầu tư, kinh doanh. Trước hết, hai nước sẽ mở rộng và làm sâu sắc hợp tác trên các lĩnh vực công nghệ, thông tin viễn thông, du lịch hàng không, tài chính và ngân hàng.

Thủ tướng Hun Sen bày tỏ cảm ơn Việt Nam cung cấp viện trợ không hoàn lại xây dựng các công trình như Nhà làm việc của Quốc hội Campuchia, Trung tâm dịch vụ điều trị cai nghiện tại tỉnh Preah Sihanouk, Chợ biên giới kiểu mẫu Campuchia cũng như cấp nhiều học bổng cho học sinh, sinh viên và công chức Chính phủ Campuchia sang Việt Nam học tập, đào tạo nâng cao năng lực.

Hai Thủ tướng nhất trí phối hợp tìm biện pháp hợp lý nhất, phù hợp với tình hình và điều kiện của hai bên, nhằm giúp cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia sinh sống ổn định, thuận lợi, bảo đảm địa vị pháp lý, tham gia đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia.

Việt Nam - Campuchia: Quan hệ anh em gắn kết, bền chặt không thể tách rời - Ảnh 4.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký Hiệp định viện trợ triển khai dự án Nhà làm việc của Ban thư ký Quốc hội Campuchia và Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Campuchia về hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan. (Ảnh: TTXVN )

Sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hunsen đã chứng kiến lễ ký 7 văn kiện hợp tác giữa hai nước, trong đó Hiệp định Việt Nam viện trợ cho Campuchia Trung tâm cai nghiện ma túy ở tỉnh Preah Shihanouk, Hiệp định triển khai dự án Nhà làm việc của Ban thư ký Quốc hội Campuchia, cùng 3 Bản ghi nhớ về hỗ trợ trong lĩnh vực hải quan, phát triển và kết nối hạ tầng biên giới, hợp tác xúc tiến thương mại cùng với thỏa thuận về tiến độ bàn giao dự án Chợ biên giới kiểu mẫu Campuchia và Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực điện lực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Husen khẳng định quyết tâm phối hợp xây dựng cộng đồng ASEAN dựa trên luật lệ, gắn kết, lấy người dân làm trung tâm và phát huy vai trò trung tâm ở khu vực, đồng thời thúc đẩy hợp tác Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam và Tiểu vùng Mekong mở rộng nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển, quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong, hướng tới các Mục tiêu phát triển bền vững của LHQ. 

Trước mắt, hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ trong năm 2020 khi Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN và Campuchia đăng cai Hội nghị Cấp cao ASEM. Hai Thủ tướng cũng nhấn mạnh quyết tâm cùng gìn giữ hòa bình, ổn định, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải, hàng không ở khu vực. Giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của LHQ về Luật biển và giữ vững những nguyên tắc của ASEAN đã thống nhất.

Thủ tướng Campuchia thăm chính thức Việt Nam Thủ tướng Campuchia thăm chính thức Việt Nam

VTV.vn - Sáng nay (4/10), Thủ tướng Campuchia Samdec Techo Hun Sen bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước