Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy tăng trưởng

Việt Cường-Thứ ba, ngày 25/04/2023 19:45 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng yêu cầu 5 ngân hàng thương mại nhà nước cần tham gia dẫn dắt, điều tiết thị trường, đồng thời tiết giảm chi phí đầu vào để tiếp tục giảm lãi suất cho vay.

Hôm nay (25/4), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành và 5 ngân hàng thương mại lớn của nhà nước để tiếp tục tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các vấn đề đang còn vướng mắc liên quan đến việc giảm lãi suất cho vay, tăng khả năng tiếp cận vốn và hấp thụ vốn, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp và thị trường bất động sản, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Các ý kiến đánh giá, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt và chủ động ban hành các văn bản pháp lý thuộc thầm quyền, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân và các thị trường, mang lại những kết quả tích cực bước đầu.

"Những giải pháp, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của các bộ trong thời gian qua rất kịp thời, quyết liệt, trong đó đặc biệt việc ban hành Nghị định 08 của Chính phủ liên quan đến vấn đề trái phiếu doanh nghiệp và 2 thông tư gần đây của Ngân hàng Nhà nước, là Thông tư 02, 03. Trong đó, Thông tư 03 giải quyết vấn đề mua trái phiếu của ngân hàng thương mại để tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện Thông tư 16 trước đây. Những giải pháp này chắc chắn sẽ có tác động tích cực với tình hình vĩ mô của Việt Nam", ông Phạm Quang Dũng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), đánh giá.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện Thông tư 02 về cơ cấu nợ của Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, chúng tôi sẽ tiếp tục tiết giảm chi phí để hạ lãi suất cho vay", ông Phan Đức Tú, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), cho biết.

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy tăng trưởng - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ về giải pháp giảm lãi suất cho vay, tình hình trái phiếu doanh nghiệp và thúc đẩy thị trường bất động sản. (Ảnh: TTXVN)

Chỉ đạo cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong lúc người dân, doanh nghiệp đang gặp khó khăn, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương phải đồng hành và sử dụng các công cụ của nhà nước để hỗ trợ, trên tinh thần "hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro".

Thủ tướng yêu cầu tổ chức thực hiện thật tốt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các chính sách đã ban hành, đồng thời xem xét, nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách mới, đột phá.

"Tôi đề nghị Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, sử dụng hết các công cụ đã có để tập trung tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, tổ chức thực hiện, về kiểm tra, giám sát, trên cơ sở hết sức cụ thể. Pháp lý thì vướng mắc ở đâu? Ai giải quyết và bao giờ thì xong? Các chính sách là chính sách gì? Liên quan đến lãi suất, tăng trưởng tín dụng, tiếp cận vốn, hấp thụ vốn… Các đồng chí phải đánh giá, phân tích cụ thể và đưa ra giải pháp rất cụ thể, tạo điều kiện, cơ hội thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, góp phần thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng, đó là tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu", Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, 5 ngân hàng thương mại nhà nước chiếm tỷ lệ lớn trong tổng lượng hoạt động tín dụng của nền kinh tế, do đó cần tham gia dẫn dắt, điều tiết thị trường, tạo động lực cho toàn hệ thống, hỗ trợ nền kinh tế phát triển; đồng thời tiết giảm chi phí đầu vào bằng các biện pháp như đổi mới công nghệ, công tác quản trị, quản lý, tăng cường chuyển đổi số… để tiếp tục giảm lãi suất cho vay, tăng khả năng tiếp cận vốn và hấp thụ vốn của người dân, doanh nghiệp.

Đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với các ngân hàng phải đưa ra các công cụ, gói tín dụng để hỗ trợ các doanh nghiệp phát hành trái phiếu có khả năng thanh toán cho các trái chủ theo đúng quy định của pháp luật; giúp tăng cường niềm tin của thị trường và chủ động thảo luận với các bên để tìm ra tiếng nói chung trên nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Đối với thị trường bất động sản, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về mặt pháp lý, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp để hoàn thành các dự án đưa ra thị trường; khẩn trương giải quyết các thủ tục về hành chính như cấp đất, định giá đất, quy hoạch…

Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, cơ cấu lại các phân khúc bất động sản thay vì lâu nay chỉ tập trung vào phân khúc cao cấp và nghiên cứu giảm giá bán; đồng thời, đầu tư cho các phân khúc có giá trị thấp hơn, tận dụng chính sách ưu đãi từ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và coi trọng công tác phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện các chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách khác chủ động, linh hoạt, kịp thời hơn nữa; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm những thủ tục không cần thiết để thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng trong bối cảnh hiện nay.

Thủ tướng: Sử dụng hết các công cụ của Nhà nước để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp Thủ tướng: Sử dụng hết các công cụ của Nhà nước để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

VTV.vn - Trên tinh thần "hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro”, Thủ tướng nhấn mạnh cần sử dụng hết các công cụ của Nhà nước để chia sẻ, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước