Tổng thống Donald Trump khẳng định ủng hộ thương mại tự do nhưng sẽ đặt nước Mỹ trên hết

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 27/01/2018 08:59 GMT+7

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos, Thụy SĨ. Ảnh: Reuters

VTV.vn -Phát biểu Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ đặt nước Mỹ lên trên hết trong thương mại nhưng không đồng nghĩa với việc nước Mỹ đơn độc.

Trước các lãnh đạo tài chính thế giới, ông Trump nhấn mạnh việc nước Mỹ mở cửa cho kinh doanh, ủng hộ thương mại tự do. Tuy nhiên, ông khẳng định Mỹ không làm ngơ trước những hành vi thương mại thiếu công bằng và sẽ tìm cách bảo vệ lợi ích của Mỹ.

Bài phát biểu đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Davos không nằm ngoài dự đoán khi ông tiếp tục nêu cao chính sách "Nước Mỹ trên hết". Điều này hoàn toàn trái ngược với mục tiêu của diễn đàn Davos là thúc đẩy hợp tác và toàn cầu hóa.

Diễn đàn Davos: Thu hẹp bất đồng về tự do hóa thương mại Diễn đàn Davos: Thu hẹp bất đồng về tự do hóa thương mại Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos bàn về tin giả Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos bàn về tin giả Nhiều nước lên tiếng bảo vệ tự do hóa thương mại tại Diễn đàn Davos 2018 Nhiều nước lên tiếng bảo vệ tự do hóa thương mại tại Diễn đàn Davos 2018

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước