Tổng thống Mỹ xem xét đánh thuế 100 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 06/04/2018 17:03 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Donald Trump vừa chỉ thị Bộ Thương mại Mỹ xem xét đánh thuế bổ sung trị giá 100 tỷ USD đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Đây được xem là đòn "ăn miếng trả miếng" với việc Trung Quốc hôm 4/4 áp thuế nhập khẩu đối với 50 tỷ USD hàng hóa Mỹ nhập khẩu - biện pháp của Bắc Kinh đáp trả hành động áp thuế trước đó của Washington.

Ông Trump cho rằng Trung Quốc đã lựa chọn gây tổn hại cho các nông dân và nhà sản xuất của Mỹ, thay vì sửa chữa cách hành xử sai của mình. Tuy nhiên, giới chức Mỹ hiện vẫn đang để ngỏ khả năng đàm phán các vấn đề thương mại với Trung Quốc, dù chưa có cuộc đàm phán chính thức nào được mở ra.

Những nền kinh tế hưởng lợi từ tranh chấp thương mại Mỹ - Trung Những nền kinh tế hưởng lợi từ tranh chấp thương mại Mỹ - Trung Trung Quốc khiếu nại Mỹ lên WTO Trung Quốc khiếu nại Mỹ lên WTO Các nhà sản xuất thịt heo Mỹ lo lắng khi Trung Quốc trả đũa thương mại Các nhà sản xuất thịt heo Mỹ lo lắng khi Trung Quốc trả đũa thương mại

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước