VTV.vn - Thị trường phân bón châu Âu đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép khi vừa phụ thuộc vào nguồn cung từ Nga và chịu ảnh hưởng từ cuộc chiến ở Trung Đông.
VTV.vn - Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của mức thuế 10% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang áp lên phần lớn hàng hóa nhập khẩu.
Trước những biến động của thị trường năng lượng thế giới, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về việc kéo dài chính sách thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với xăng dầu đến hết tháng 6/2026.
VTV.vn - Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến 30/6/2026 nhằm ổn định nguồn cung, hỗ trợ doanh nghiệp và đảm bảo an ninh năng lượng trước biến động toàn cầu.
Liên Bộ Tài chính - Công thương triển khai các kịch bản tài khóa hỗ trợ nền kinh tế khi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được bổ sung nguồn lực cùng các chính sách thuế ưu đãi.
Quyết định đưa thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với các mặt hàng xăng dầu về mức 0% đến hết tháng 4/2026, đang được đánh giá là một bước đi quyết đoán và linh hoạt.
VTV.vn - Theo số liệu của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), kim ngạch xuất khẩu tôm hai tháng đạt 690 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ.
Trước những diễn biến phức tạp tại lòng chảo Trung Đông đẩy giá năng lượng thế giới vào vòng xoáy bất định, Việt Nam đang cho thấy một tư duy quản trị nhạy bén.
VTV.vn - Việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu được cập nhật từng ngày theo diễn biến thế giới, qua đó tạo sự minh bạch, yên tâm, đảm bảo nguồn cung và xóa bỏ tâm lý đầu cơ, trục lợi.
VTV.vn - Nghị định 72/2026/NĐ-CP giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0%, góp phần mở rộng nguồn cung và tăng khả năng ứng phó biến động năng lượng toàn cầu.
VTV.vn - Nguồn cung dầu từ Trung Đông gián đoạn và mức chiết khấu hấp dẫn có thể khiến Ấn Độ tăng mạnh nhập khẩu dầu từ Nga, thậm chí gần gấp đôi so với thời gian gần đây.
VTV.vn - Chiều tối 9/3, Chính phủ đã ban hành Nghị định 72 về giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu, có hiệu lực từ ngày 9/3 đến hết ngày 30/4 năm nay.
VTV.vn - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Bộ Tư pháp xin ý kiến thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng.