Trung Quốc chào bán cả nợ xấu online

Như Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 13/07/2017 06:24 GMT+7

Ảnh minh họa: Bloomberg

VTV.vn - Mới đây, trang web Taobao của tập đoàn Alibaba đã chào bán khoản nợ 4,15 triệu Nhân dân tệ ( khoảng 610.000 USD) của một nhà máy tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Công ty này đã thất bại trong việc thanh toán khoản vay 9,95 triệu Nhân dân tệ, qua đó buộc các nhà quản lý tài sản phải đem bán đấu giá trực tuyến.

Theo tính toán của Bloomberg, khoảng 1 tỷ Nhân dân tệ hàng hóa được giao dịch mỗi ngày qua trang Taobao từ quần áo cho đến các khoản nợ xấu. Khoảng 118 khoản nợ xấu từ các công ty thua lỗ, tài sản bị ngân hàng siết nợ hay một bất động sản ở Bắc Kinh là những loại tài sản không hề mới lạ đang được rao bán trên trang này.

Xu thế này cũng dễ hiểu khi thương mại điện tử có thể giúp chính phủ giải quyết một trong những vấn đề khiến nước này đau đầu nhất là nợ xấu. Tuy nhiên, kinh doanh nợ xấu trực tuyến không hề dễ dàng khi những khoản nợ này không dễ dàng định giá, đánh giá rủi ro như cổ phiếu hay trái phiếu.

Thái Lan: Tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại cao nhất 6 năm Thái Lan: Tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại cao nhất 6 năm Trung Quốc chuẩn bị chương trình đổi nợ xấu lấy cổ phiếu lớn kỷ lục Trung Quốc chuẩn bị chương trình đổi nợ xấu lấy cổ phiếu lớn kỷ lục Italy thành lập quỹ 5.7 tỷ USD đề phòng rủi ro từ nợ xấu Italy thành lập quỹ 5.7 tỷ USD đề phòng rủi ro từ nợ xấu

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước