"Trung Quốc không phải là mảnh đất dễ kiếm tiền cho các công ty nước ngoài"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 12/04/2018 15:56 GMT+7

Nhà đầu tư Jim Chanos.

VTV.vn - Ông Jim Chanos, một nhà đầu tư nổi tiếng của Mỹ, đã phát biểu trên kênh CNN, Trung Quốc không phải là mảnh đất dễ kiếm tiền cho các công ty nước ngoài.

Cạnh tranh trong thị trường tài chính của Trung Quốc không phải dễ dàng. Hiện nay, miếng bánh lớn gần như nằm trọn trong tay các công ty tài chính bản địa, chưa kể tới các đối thủ đáng gờm như Alibaba hay Tencent đang làm mưa làm gió trong lĩnh vực thanh toán điện tử.

Phát biểu trên CNN, ông Jim Chanos cảnh báo, ngay cả những cái tên như HSBC, UBS hay Goldman Sachs còn bị thua lỗ ở Trung Quốc vì những lĩnh vực như bảo hiểm, thanh toán vẫn bị chính quyền sở tại ưu ái hơn cho doanh nghiệp quốc nội. Các công ty nước ngoài đã có mặt ở đây hàng chục năm vẫn chỉ chiếm 5% thị phần là quá ít.

Chính sách phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc Chính sách phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc

VTV.vn - Tháng 7/2017, Chính phủ Trung Quốc chính thức công bố kế hoạch phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) với mục tiêu đưa lĩnh vực này thành ngành công nghiệp trị giá 150 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước