Trung Quốc sẽ lập 12 khu vực tự do thương mại mới

TCKD-Thứ sáu, ngày 24/01/2014 14:28 GMT+7

Chính phủ Trung Quốc mới đây đã quyết định thành lập thêm 12 khu vực tự do thương mại (FTZ) trên lãnh thổ nước này.

Động thái này cho thấy những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc trong việc thực hiện chương trình cải cách kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng.

Theo đó, Thiên Tân và tỉnh Quảng Đông là một trong những địa phương sáng giá trong kế hoạch thành lập FTZ lần này. Nguyên nhân do hai tỉnh này đã hoàn tất một phần khảo sát, trong khi tại các địa phương khác, công tác khảo sát mới bắt đầu được triển khai.

Danh sách cụ thể các khu vực tự do thương mại sẽ được công bố trong năm 2014. Được biết, Chính phủ Trung Quốc không hạn chế số lượng của khu vực này và không áp đặt mốc thời gian thành lập, chỉ cần các địa phương đáp ứng được điều kiện thành lập.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước