Trung Quốc tăng cường giám sát hoạt động vay nợ của các địa phương

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 04/05/2017 15:28 GMT+7

Ảnh minh họa: Getty

VTV.vn - Thông tư mới nghiêm cấm lợi dụng những hình thức như đối tác công tư (PPP) và quỹ đầu tư chính phủ để biến tướng thành hoạt động vay nợ trái phép.

Tân Hoa Xã cho biết, 6 cơ quan chức năng của Trung Quốc gồm Bộ Tài chính, Uỷ ban Phát triển và Cải cách Quốc gia, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Trung ương, Ủy ban Giám sát và Quản lý Ngân hàng, Ủy ban Giám sát và Quản lý Chứng khoán... vừa ban hành thông tư liên ngành yêu cầu chính quyền các địa phương không được phép vay vốn để thành lập các loại hình quỹ đầu tư khác nhau.

Ngoài việc giám sát vay nợ, thông tư mới cũng yêu cầu quản lý tài chính chặt chẽ đối với các công ty dịch vụ tài chính, chuẩn hóa hoạt động hợp tác tài chính giữa chính quyền và xã hội, đồng thời thiết lập cơ chế giám sát và ngăn ngừa liên ngành, tiếp tục chuẩn hóa hoạt động vay tài chính của chính quyền các địa phương.

Thời hạn cuối cùng đối với việc thực hiện những yêu cầu này là cuối tháng 7/2017.

Công ty Trung Quốc trở thành cổ đông lớn nhất của Deutsche Bank Công ty Trung Quốc trở thành cổ đông lớn nhất của Deutsche Bank Tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng Trung Quốc chậm lại Tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng Trung Quốc chậm lại Ông Chấn có ép cung, nhục hình các “nhân viên công vụ”? Tiêu đề tin 3

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước