Công ty Trung Quốc trở thành cổ đông lớn nhất của Deutsche Bank

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 04/05/2017 08:44 GMT+7

Tập đoàn HNA của Trung Quốc đã trở thành cổ đông lớn nhất của Deutsche Bank. (Ảnh: Telerisk)

VTV.vn - Từ chỗ chỉ sở hữu hơn 3% cổ phiếu của Deutsche Bank hồi tháng 2, HNA hiện đã nâng tỷ lệ này lên gần 10%, với tổng giá trị 3,7 tỷ USD.

Tập đoàn HNA của Trung Quốc vừa chính thức vượt qua Hoàng gia Qatar để trở thành cổ đông lớn nhất của Deutsche Bank - ngân hàng số 1 nước Đức và là một trong những trụ cột của ngành công nghiệp tài chính châu Âu.

Từ chỗ chỉ sở hữu hơn 3% cổ phiếu của Deutsche Bank hồi tháng 2, HNA hiện đã nâng tỷ lệ này lên gần 10%, với tổng giá trị 3,7 tỷ USD. Công ty này hiện đang hoạt động khá tích cực trong các thương vụ thâu tóm sáp nhập công ty nước ngoài khi đã ký hơn 10 hợp đồng, trị giá 5 tỷ USD chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm.

Việc HNA thâu tóm cổ phiếu của Deutsche Bank là minh chứng cho thấy ảnh hưởng ngày càng gia tăng của các công ty Trung Quốc trên toàn cầu. Hồi năm ngoái, các doanh nghiệp nước này thông báo đã chi ra 220 tỷ USD cho các thương vụ thâu tóm, sáp nhập công ty nước ngoài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước