Tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng Trung Quốc chậm lại

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 02/05/2017 06:47 GMT+7

ICBC là một trong 5 ngân hàng của Trung Quốc tăng trưởng chậm trong Quý !/2017. Ảnh minh họa: Getty

VTV.vn - Nhiều ngân hàng lớn của Trung Quốc đã chứng kiến lợi nhuận tăng trưởng chậm lại trong quý đầu tiên của năm 2017, dù cho tỷ lệ nợ xấu giảm.

5 ngân hàng lớn của Trung Quốc gồm Ngân hàng Công Thương (ICBC), Bank of China, Bank of Communication, Ngân hàng Nông nghiệp (ABC), Ngân hàng Xây dựng đưa các báo cáo tài chính cho thấy tăng trưởng lợi nhuận trong Quý I/2017 đã chậm lại, trong đó lợi nhuận của 3 ngân hàng hàng đầu thấp hơn 70% so với quý trước đó.

Cho dù mức tăng trưởng lợi nhuận giảm nhưng các ngân hàng vẫn duy trì được tỷ lệ nợ xấu không tăng, trong đó tỷ lệ nợ xấu của ABC giảm 0,04% và ICBC giảm 0,03% so với cùng kỳ năm 2016.

Các chuyên gia phân tích cho rằng lợi nhuận ngân hàng sa sút là do kinh tế tăng trưởng chậm lại, song họ tin rằng các chính sách đổi nợ lấy cổ phần và tăng cường thực thi các quy định đã hỗ trợ quá trình quản lý nợ xấu.

Trung Quốc đã công bố kế hoạch chi tiết hồi tháng 10/2016, qua đó cho phép các ngân hàng đổi nợ xấu lấy cổ phiếu trong các công ty liên quan.

Bùng nổ thanh toán điện tử tại Trung Quốc Bùng nổ thanh toán điện tử tại Trung Quốc Chứng khoán Trung Quốc chứng kiến ngày giao dịch xấu nhất năm Chứng khoán Trung Quốc chứng kiến ngày giao dịch xấu nhất năm Hoạt động ngân hàng ngầm trong nền kinh tế Trung Quốc Hoạt động ngân hàng ngầm trong nền kinh tế Trung Quốc

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước