Trung Quốc và Mỹ "xung đột kinh tế" vì bí mật công nghệ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 22/02/2018 16:49 GMT+7

Công ty sản xuất tua-bin gió Trung Quốc Sinovel bị tòa liên bang ở Mỹ kết án đánh cắp bí mật thương mại từ công ty AMSC tại bang Massachusetts. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - 80% các doanh nghiệp Mỹ hoạt động tại Trung Quốc vừa bày tỏ lo ngại về chính sách khai thác bí mật khoa học công nghệ của chính phủ Trung Quốc.

Giữa thời điểm chính phủ Mỹ đang rục rịch áp thuế lên các mặt hàng nhập khẩu đặc biệt là nhôm và thép từ Trung Quốc, một số chuyên gia cho rằng, quan hệ thương mại Trung Mỹ đang căng thẳng hơn không chỉ vì giá kim loại, mà còn vì tranh giành bí mật công nghệ và bản quyền sở hữu trí tuệ.

80% các doanh nghiệp Mỹ hoạt động tại Trung Quốc vừa bày tỏ lo ngại về chính sách khai thác bí mật khoa học công nghệ của chính phủ Trung Quốc.

Những vụ đánh cắp bí mật công nghệ cũng như làm giả các sản phẩm trí tuệ khiến kinh tế Mỹ thất thoát từ 225 đến 600 tỷ USD mỗi năm, theo một báo cáo của chính phủ Mỹ mới đây. Bên cạnh đó, Trung Quốc đang áp dụng chiến lược, nếu muốn vào Trung Quốc đầu tư kinh doanh, các công ty nước ngoài phải chấp nhận trao đổi bí mật công nghệ khoa học. Đáp lại, phía Mỹ cũng đã mở các cuộc điều tra những vụ lấy cắp bí mật công nghệ từ tháng 8 năm ngoái, đồng thời cũng bắt đầu siết chặt hoặc áp thuế lên các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ, trong đó có thép.

75 DN Mỹ than phiền bị đối xử thiếu công bằng khi kinh doanh ở Trung Quốc 75 DN Mỹ than phiền bị đối xử thiếu công bằng khi kinh doanh ở Trung Quốc

VTV.vn - Các doanh nghiệp Mỹ chỉ ra một số thách thức lớn nhất của họ ở Trung Quốc là chủ nghĩa bảo hộ, chi phí nhân công tăng và thiếu hụt nguồn cung lao động có tay nghề cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước