TT-Huế: Đề xuất hỗ trợ để khôi phục vùng rau xanh sau lũ

Bình An-Thứ sáu, ngày 23/12/2016 18:26 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Tỉnh TT-Huế vừa đề xuất Chính phủ hỗ trợ 100 tấn lúa giống, 10 tấn ngô giống và 5 tấn giống rau, đậu các loại để khôi phục các vùng rau xanh cung cấp thị trường Tết.

Năm nay, khó khăn lớn nhất đối với ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế là lũ đến muộn hơn một tháng so với mọi năm. Vì thế, lượng lúa giống ngâm ủ lên mầm để chuẩn bị gieo sạ cho hàng nghìn hecta đã bị hư hỏng, không thể gieo sạ.

Hầu hết diện tích hoa và rau màu phục vụ Tết khó có thể khôi phục do bị ngâm nước lũ dài ngày, khiến cây trồng thối rữa hoặc vàng lá. Nước bắt đầu rút nhưng một số vị trí thấp trũng vẫn còn ngập gây khó khăn cho việc khôi phục sản xuất sau lũ.

Theo thống kê, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 736 ha rau màu vụ Đông bị hư hại. Các địa phương hiện đang đẩy nhanh tiến độ khắc phục thiệt hại, hạn chế thiếu hụt nguồn cung rau cho vụ Tết. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước