Tỷ giá sẽ được điều hành theo hướng chủ động

Chí Sơn-Thứ hai, ngày 16/12/2013 22:33 GMT+7

Tỷ giá và lãi suất trong năm 2014 sẽ được điều hành theo hướng chủ động, linh hoạt và dẫn dắt thị trường. Đây là một trong nhiều nội dung của định hướng điều hành chính sách tiền tệ cho năm 2014 vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố chiều 16/12.

Theo đó, mục tiêu tăng trưởng tín dụng đặt ra cho năm sau từ 12-14%, dù với năm 2013, Ngân hàng Nhà nước cho biết có thể không đạt được mục tiêu 12%.

Một tín hiệu mới là trong năm 2014, cơ quan điều hành có thể xem xét không quy định trần lãi suất tiền gửi khi thị trường tiền tệ ổn định. Theo Ngân hàng Nhà nước, nợ xấu có thể sẽ gia tăng, nhất là khi áp dụng quy định mới về phân loại tài sản, trích lập dự phòng… nhưng tất cả đều đã được lường đón và dự trù phương cách xử lý.

Về gói tín dụng 30.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở xã hội, số lượng các ngân hàng cho vay gói này có thể sẽ tăng thêm thay vì 5 ngân hàng như hiện nay.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước