Vận tải hành khách đường bộ: Ngóng quy định của các địa phương

VTV Digital-Thứ ba, ngày 05/10/2021 09:32 GMT+7

VTV.vn - Dù đã có bản hướng dẫn tổ chức vận tải đường bộ sau nới lỏng giãn cách, nhưng việc nối lại hoạt động vận tải hành khách đường bộ vẫn chưa thể khôi phục do nhiều vướng mắc.

Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã ban hành kế hoạch khôi phục hoạt động vận tải hành khách, trong đó có vận tải hành khách đường bộ. Đây là tin vui với nhiều doanh nghiệp, tuy nhiên vẫn còn nhiều băn khoăn.

Theo hướng dẫn tạm thời, Sở GTVT hai đầu tuyến sẽ tham mưu UBND cấp tỉnh có cho phép hoạt động lại tuyến cố định liên tỉnh hay không, tuần suất như thế nào. Như vậy, việc các doanh nghiệp có được chạy xe lại hay không lại phải đợi tiếp ý kiến của các địa phương. Khi nào các địa phương có ý kiến vẫn chưa rõ thời điểm.

Chuyên gia giao thông, TS. Nguyễn Xuân Thủy chia sẻ trên tờ Kinh tế Đô thị: "Để nối lại hoạt động vận tải khách đường bộ cần có một kế hoạch thống nhất, thực hiện cho tất cả tỉnh, thành phố trên cả nước. Muốn làm được điều này, Bộ GTVT nên bàn bạc với từng địa phương để đưa ra phương án tổng thể".

Vận tải hành khách đường bộ: Ngóng quy định của các địa phương - Ảnh 1.

Chuyên gia cho rằng, để nối lại hoạt động vận tải khách đường bộ cần có một kế hoạch thống nhất, thực hiện cho tất cả tỉnh, thành phố trên cả nước. (Ảnh minh họa - Ảnh: Dân trí)

Bản thân các địa phương cũng đều muốn khôi phục lại hoạt động kinh doanh sản xuất sớm nhất có thể, trong đó có hoạt động vận tải hành khách đường bộ. Tuy nhiên, do dịch bệnh còn phức tạp, nên nhiều địa phương vẫn còn băn khoăn, lo ngại về việc dịch bệnh sẽ xâm nhập vào địa bàn nếu nối lại các hoạt động vận tải khách.

Do đó, nhiều chuyên gia cho rằng, các địa phương cũng như doanh nghiệp vận tải đều rất cần một đơn vị đứng ra, với vai trò làm đầu mối để cùng bàn bạc, đưa ra kế hoạch nối lại vận tải khách đường bộ một cách phù hợp nhất.

Sửa Luật Kinh doanh bất động sản: Gỡ vướng cho condotel, officetel

Trong báo cáo đề xuất sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung quy định cho phép chuyển nhượng hợp đồng mua bán công trình hình thành trong tương lai, đặc biệt là các công trình văn phòng lưu trú (officetel), căn hộ du lịch (condotel)...

Luật hiện hành chỉ quy định về chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, không có quy định về căn hộ dịch vụ, nên dù có người muốn mua lại, hợp đồng cũng bị gây "khó dễ".

Luật sư Trần Đức Phượng - Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh chia sẻ trên tờ Diễn đàn Doanh nghiệp: "Hành lang pháp lý đầy đủ cho các loại hình bất động sản mới là rất cần thiết. Song, đề xuất trên của Bộ Xây dựng vẫn còn những vấn đề cần được giải đáp".

Quan trọng nhất là cần xác định condotel thuộc đối tượng Luật Du lịch (cơ sở lưu trú) hay đối tượng của Luật Kinh doanh bất động sản để tránh sự chồng chéo trong khâu quản lý. Bên cạnh đó cũng cần làm rõ khái niệm "văn phòng lưu trú" có phải là "căn hộ" và có được "lưu trú" hay không, hay chỉ được đăng ký "tạm trú".

Người chăn nuôi lợn rơi vào khủng hoảng

Khảo sát thị trường cho thấy, giá lợn hơi tiếp tục giảm sâu, xuống 41.000 - 49.000 đồng/kg. Nguyên nhân là do trong bối cảnh dịch bệnh, tiêu thụ, chế biến gặp khó, số lượng lợn hơi đến kỳ xuất chuồng bị ứ đọng, tồn khoảng 30%, hiện mới bắt đầu đẩy ra thị trường.

Giá giảm nên người nuôi không xuất chuồng lợn hơi, việc tái đàn gặp khó khăn. Nếu không nhanh có giải pháp hỗ trợ kịp thời, nguy cơ ngành chăn nuôi lợn rơi vào khủng hoảng về giá, nguồn cung như đã từng xảy ra sẽ lặp lại.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, giải pháp quan trọng nhất là khơi thông thị trường, đảm bảo tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi thông suốt để người chăn nuôi bán được hàng, có niềm tin tái đàn trong thời gian tới.

Điều này cũng đảm bảo Tết Nguyên đán năm nay không lo thiếu thịt lợn. Chi tiết hơn, mời quý vị đón đọc trên Thời báo kinh doanh.

[INFOGRAPHIC] Tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo phân vùng [INFOGRAPHIC] Tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo phân vùng

VTV.vn - Hoạt động vận tải hành khách được tổ chức theo các địa phương, vùng có nguy cơ rất cao có nguy cơ cao có nguy cơ trung bình và có nguy cơ thấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước