Việt Nam lần đầu tiên khảo sát chỉ số niềm tin doanh nhân

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 31/07/2017 10:34 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Báo Đầu Tư)

VTV.vn - Hôm nay (31/7), lần đầu tiên diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam VPSF sẽ công bố kết quả khảo sát về chỉ số niềm tin doanh nhân được thực hiện tại Việt Nam.

Sáng nay (31/7), diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam VPSF lần thứ 2 với chủ đề "Chương trình hành động của khu vực tư nhân từ Nghị quyết Trung ương 5" sẽ diễn ra tại Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì diễn đàn, cùng với sự tham dự của các đại diện từ Quốc hội, các bộ, ban ngành; lãnh đạo các tỉnh/thành phố, các tổ chức quốc tế, hiệp hội và gần 1.000 đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp FDI.

Đây sẽ là dịp để doanh nghiệp tư nhân hiến kế trực tiếp tới lãnh đạo Chính phủ. Diễn đàn diễn ra với 3 chuyên đề ngành: kinh tế số, nông nghiệp và du lịch.

Đây cũng là lần đầu tiên diễn đàn công bố kết quả khảo sát về niềm tin doanh nhân, được thu thập từ 300 Tổng giám đốc của các công ty trên cả nước ở tất cả các ngành, lĩnh vực.

Theo một khảo sát, 44% cho biết bỏ lỡ cơ hội kinh doanh vì rào cản pháp lý và hạn chế thị trường. Những rào cản lớn nhất là giấy phép con quá nhiều, thủ tục hành chính, chính sách thuế, bảo hiểm và tiếp cận đất đai.

Về kinh tế số, có những đánh giá tích cực. 64% dự kiến lợi nhuận tăng trong năm 2017. Trong đó, những yếu tố đóng góp nhiều nhất vào đà tăng này là đổi mới công nghệ (60%), tiết giảm chi phí (51%) và do tăng trưởng thị trường (29%)

Về du lịch, 71% ý kiến cho rằng sẽ mở rộng sản xuất hoạt động kinh doanh, bởi lẽ có nhiều thuận lợi đến từ Chính sách visa nhập cảnh có nhiều thông thoáng, cấp visa điện tử, miễn visa cho một số nước Tây Âu - đây là thị trường tiềm năng của du lịch. Sự quan tâm về mặt chiến lược phát triển với Nghị quyết 08, Luật du lịch được Quốc hội thông qua.

Nông nghiệp vẫn có những điểm nghẽn. 53% cho rằng tình hình kinh doanh sẽ gặp khó khăn hơn trong năm 2017. Điều này được cho đến từ sự trì trệ của địa phương, không thống nhất quản lý phân bón giữa các Bộ và các thủ tục kiểm tra chuyên ngành.

Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Việt đứng thứ 10 thế giới Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Việt đứng thứ 10 thế giới

VTV.vn - Theo Nielsen - công ty thông tin và đo lường toàn cầu, trong quý III/2015, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng ở Việt Nam tăng nhẹ, đứng thứ 10 thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước