Việt Nam xuất khẩu công nghệ xây dựng sang Ethiopia

Minh Loan, Chí Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 18/06/2016 15:23 GMT+7

VTV.vn - Hợp đồng về việc chuyển giao các công nghệ xây dựng do người Việt Nam sáng chế và độc quyền sở hữu đã được ký với Ethiopia.

Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu được công nghệ xây dựng ra nước ngoài. Theo nội dung hợp tác, phía Việt Nam sẽ cử kỹ sư sang tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ xây dựng, cung cấp dây chuyền thiết bị sản xuất: Cdeck, Top Base, sàn rỗng, tường nhẹ cho các công trình xây dựng nhà ở xã hội thuộc Ethiopia.

Mỗi năm, Ethiopia cần khoảng 48 triệu m2 nhà ở xã hội cho người dân. Đây là cơ hội cho công ty VITC chủ động hội nhập quốc tế khi xuất khẩu công nghệ xây dựng ra thị trường bất động sản nước ngoài. Hiện nay, công ty đang sở hữu hơn 40 bằng sáng chế về công nghệ xây dựng đã áp dụng thành công cho nhiều dự án tại Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước