VN-Index cắm đầu lao dốc: Dấu chấm hết cho dòng tiền dễ dãi?

VTV Digital-Thứ tư, ngày 20/04/2022 06:07 GMT+7

VTV.vn - VN-Index gãy mức giá trung bình của 200 phiên, chấm dứt biên độ đi ngang bằng việc rơi vỡ đường hỗ trợ 1.410 điểm. Tất cả xảy ra chỉ trong 30 phút chiều 19/4.

Nếu nói về tâm lý thị trường, có thể thấy thị trường đang tiệm cần vùng đáy, tương ứng với các đợt giảm vào tháng 7 năm ngoái hay tháng 1 đầu năm nay. Và hiệu ứng tâm lý cũng được cho chính là một trong những nguyên nhân chính thúc đẩy lực bán kéo dài trong cả phiên ngày 19/4 và thời gian qua.

Hiệu ứng tâm lý nhân rộng lực bán

Áp lực bán xuất phát từ nhóm cổ phiếu đầu cơ, tăng nóng, đặc biệt là nhóm ngành bất động sản, nhưng đã dần lan cả sang nhiều nhóm cổ phiếu vốn có cơ bản tốt. Đáng chú ý, lực bán chỉ tăng mạnh vào 30 phút cuối phiên cho thấy tâm lý bất an của nhà đầu tư đã góp phần gây nên hiệu ứng domino.

Ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Kiến Thiết cho biết: "Tâm lý bị ảnh hưởng quá đà, nhiễu loạn thông tin, VN-Index đã rơi vào vùng quá bán, 1.400 điểm có thể là ngưỡng hỗ trợ tiếp theo".

Như vậy, trong 8 phiên liên tiếp, VN-INDEX đã mất khoảng 120 điểm, tương ứng mức giảm 7%.

VN-Index cắm đầu lao dốc: Dấu chấm hết cho dòng tiền dễ dãi? - Ảnh 1.

Dòng tiền đã hết ''dễ dãi"

Trên thị trường chứng khoán ngày 19/4, lực bán xuất phát từ nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ có tính chất đầu cơ, rồi lan sang cả nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, có cơ bản tốt. Tuy nhiên, cũng có thể thấy, vẫn tồn tại những nhóm ngành nhất định, vẫn đang giữ giá khá tốt, đó là nhóm hóa chất, bán lẻ, và công nghệ, là điểm đến của dòng tiền ở thời điểm này. Đây cũng là lúc mà những từ như nền tảng doanh nghiệp, hay kết quả kinh doanh được nhắc tới nhiều hơn, thay vì những từ ngữ như ''tăng nóng''.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích, Công ty Chứng khoán Yuanta: Những nhóm cổ phiếu không hưởng lợi nữa hoặc có chuỗi tăng nóng rồi và dòng tiền không còn rẻ khi lãi suất tăng lên, dòng tiền sẽ tìm đến cổ phiếu cơ bản, có tăng trưởng và có định giá thấp.

Ông Trần Đức Anh, Giám đốc kinh tế vĩ mô và chiến lược thị trường, Công ty Chứng khoán KBSV: Ở thời điểm hiện tại, những doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh đều đáp ứng đúng kỳ vọng. Triển vọng doanh nghiệp tương đối tích cực, mặt bằng lợi nhuận HOSE tăng 15-20% hỗ trợ thị trường từ nay tới cuối năm.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Founder FinPeace: Nhóm ngân hàng nói chung vừa tăng trưởng tốt và có giá trị nội tại tốt. Tuy nhiên, biến động ngắn hạn VN-Index đang đè năng nhóm cổ phiếu ngân hàng. Tôi cho rằng giá đang đi vào một khu vực chiết khấu hơn so với giá trị nhóm cổ phiếu này.

Một diễn biến đáng chú ý nữa nhìn từ phiên giao dịch ngày 19/4, đó là nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng, dù giá trị không quá lớn. Trong ngắn hạn, thị trường chứng khoán là bài toán luôn có tổng bằng 0, khi thiệt hại của người này sẽ là cơ hội của người khác. Những nhà đầu tư cá nhân có thể bị ảnh hưởng bởi tâm lý giao dịch trong 1-2 phiên nhất định, nhưng với những nhà đầu tư nước ngoài, họ luôn có tầm nhìn trung và dài hạn.

Lướt được những con sóng thật cao trong phút chốc, với nhiều nhà đầu tư, có thể tạo nên cảm giác mạnh. Nhưng về lâu dài, để tồn tại và không chết đuối, hoặc rời bỏ cuộc chơi, có lẽ mới là điều quan trọng hơn cả trên thị trường chứng khoán. Dòng tiền sẽ không thể dễ dãi mãi được, cũng như những nhà đầu tư F0 bước vào thị trường thời điểm này, cũng sẽ mãi không thể dễ dãi với túi tiền của chính mình bởi giống như bản chất vốn có của thị trường chứng khoán, là hoàn thành vai trò của một kênh huy động vốn cho nền kinh tế trong trung và dài hạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước