Xuất khẩu nông sản tháng 7 đạt 1,68 tỷ USD

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 02/08/2017 10:05 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Trong tháng 7 vừa qua, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản nước ta đã tăng 25% so với thời điểm này năm 2016.

Với giá trị đạt gần 1,7 tỷ USD, những mặt hàng xuất khẩu tăng mạnh là cà phê, cao su, hạt điều, rau quả và gạo.

Cũng trong tháng 7, tại thị trường trong nước, giá thịt lợn, trứng gia cầm đã tăng trở lại, phần nào tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Cục Chăn nuôi, bà con vẫn cần thận trọng trong việc tái đàn.

Vì sao doanh nghiệp nhập khẩu nông sản dễ dàng trốn thuế GTGT? Vì sao doanh nghiệp nhập khẩu nông sản dễ dàng trốn thuế GTGT? Lập công ty “ma” nhập khẩu nông sản trốn thuế GTGT Lập công ty “ma” nhập khẩu nông sản trốn thuế GTGT Xuất khẩu nông sản đạt hơn 17 tỷ USD Xuất khẩu nông sản đạt hơn 17 tỷ USD

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước