Mourinho lần đầu lên tiếng về vụ ẩu đả trong đường hầm sân Old Trafford

H.M (dịch)Cập nhật 00:31 ngày 13/12/2017

VTV.vn - Mourinho vừa lần đầu tiên nói về vụ ẩu đả tại Old Trafford giữa Man Utd và Man City. Nguyên nhân sâu xa là bởi...

Thông tin được truyền thông Anh đồn thổi về một vụ ẩu đả lớn trong đường hầm sân Old Trafford giữa Man Utd và Man City hóa ra lại không phải bịa đặt. Trong buổi họp báo mới đây nhất, đích thân HLV Mourinho đã bóng gió thừa nhận vụ việc.

"Với tôi, câu chuyện là vấn đề về sự khác biệt - sự khác biệt trong hành vi và trong giáo dục. Chỉ vậy, không gì hơn" - cựu HLV Real Madrid và Chelsea nói khi được hỏi về vụ lùm xùm sau trận derby Manchester.

Theo truyền thông Anh, câu nói lấp lửng của Mourinho hướng mũi dùi tới các cầu thủ Man City và cho rằng đội bóng áo xanh thành Manchester là những người... thiếu giáo dục.

Trở lại với diễn biến vụ việc, sau trận derby Manchester, Mourinho được cho là đã không hài lòng về thái độ của Man City. Ông đã đến phòng thay đồ của đội khách và yêu cầu Man City thể hiện sự tôn trọng đối thủ bằng cách đóng cửa lại và bật nhạc nhỏ đi. Tranh cãi nổ ra sau đó và giới thạo tin cho rằng Mourinho bị ném chai nước vào người còn trợ lý của HLV Pep Guardiola - Mikel Arteta thì bị rách mặt và đổ máu.

Dù hiện tại chưa có bất cứ thông tin nào được xác thực song FA cũng đã vào cuộc yêu cầu 2 CLB giải trình về vấn đề kể trên.