Thủ phạm lừa du học sinh Việt Nam ở Australia bị phạt 18 tháng tù treo

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 10/08/2016 18:34 GMT+7

VTV.vn - Thủ phạm lừa du học sinh Việt Nam ở Australia đã bị tuyên phạt 18 tháng phải giữ hạnh kiểm tốt.

Tòa án thành phố Sydney, Australia đã kết luận bị cáo Lê Mỹ Trúc - đối tượng bán vé máy bay giả của hãng Hàng không quốc gia Việt Nam cho hơn 300 du học sinh Việt Nam qua nickname Vi Tran trên mạng xã hội Facebook, đã phạm tổng cộng hơn 300 tội danh lừa đảo, chiếm dụng số tiền tương đương 360.000 USD. Tòa tuyên phạt 18 tháng phải giữ hạnh kiểm tốt. Hình phạt này giống như bị giam lỏng tại nhà, mỗi tháng phải làm việc công ích 32h và kèm theo một số quy định ràng buộc khác.

Tòa cũng yêu cầu thủ phạm phải bồi hoàn thiệt hại cho các nạn nhân bị lừa đảo. Tuy nhiên, nhiều khả năng các nạn nhân không nhận được tiền bồi hoàn nếu bị cáo không có khả năng trả tiền. Vụ lừa đảo này xảy ra vào đầu năm nay. Sau hơn một tuần nhận tin báo, cảnh sát đã bắt giữ thủ phạm là Lê Mỹ Trúc, một phụ nữ Việt Nam sinh sống tại thành phố Sydney và đưa ra tòa xét xử.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước