Bà Susan Rice được chọn làm cố vấn an ninh quốc gia Mỹ

Lan Anh-Thứ năm, ngày 06/06/2013 09:09 GMT+7

Bà Susan Rice, Đại sứ Mỹ tại LHQ, sẽ trở thành cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Đây là bước thay đổi đáng chú ý trong bộ phận đối ngoại của Nhà Trắng.

Theo tờ Thời báo New York, Tổng thống Obama đã công bố quyết định bổ nhiệm này trong ngày 5/6. Việc bổ nhiệm bà Susan Rice làm cố vấn an ninh quốc gia, không cần phải có sự thông qua của thượng viện Mỹ.

Bà Susan Rice từng được Tổng thống Mỹ đề cử giữ chức Ngoại trưởng, nhưng bà đã vấp phải sự phản đối của các thành viên Đảng Cộng hòa vì một nhận xét bà đưa ra sau khi tòa lãnh sự Mỹ ở Benghazi, Libya bị tấn công hồi tháng 9 năm ngoái. Sau đó, bà đã rút lui khỏi danh sách đề cử này.

‘ Bà Susan Rice (Ảnh: Telegraph)

Cố vấn an ninh quốc gia là người cố vấn chính cho Tổng thống Hoa Kỳ về các vấn đề an ninh. Chức vụ này không bị ràng buộc với bộ máy hành chính của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, do đó có thể đưa ra những lời khuyên độc lập.

Ông Obama sẽ bổ nhiệm cựu Trợ lý Samantha Power làm Đại sứ mới của Mỹ tại LHQ thay thế bà Rice.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước