Chính quyền quân sự Thái Lan đình chỉ Luật dân sự

Hữu Hưng-Thứ hai, ngày 26/05/2014 18:15 GMT+7

Chính quyền quân sự Thái Lan hôm nay (26/5) tuyên bố đình chỉ Luật dân sự, cảnh báo rằng bất kỳ hoạt động xúc phạm hoàng gia và an ninh quốc gia sẽ bị truy tố ở toà án quân sự.

Tình hình Thái Lan vẫn diễn biến phức tạp sau cuộc đảo chính quân sự. Hôm 25/5, hàng nghìn người vẫn tiếp tục biểu tình phản đối đảo chính bất chấp tình trạng thiết quân luật.

Truyền thông Thái Lan hôm nay (26/5) đưa tin cựu Thủ tướng Yingluck và thủ lĩnh biểu tình chống Chính phủ Suthep cùng một loạt nhân vật khác từng bị quân đội bắt giữ đã được trả tự do vào tối 25/5.

Chính quyền quân sự Thái Lan hôm nay tuyên bố đình chỉ Luật dân sự, cảnh bảo rằng bất kỳ hoạt động xúc phạm hoàng gia và an ninh quốc gia sẽ bị truy tố ở toà án quân sự. Động thái này diễn ra sau khi hàng nghìn người Thái vào ngày 25/5 bất chấp lệnh cấm tụ tập đã tuần hành ở nhiều điểm ở Bangkok phản đối đảo chính, yêu cầu quân đội rút lui và tiến hành bầu cử.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý độc giả theo dõi video dưới đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước