Indonesia: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử thấp hơn dự kiến

Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 10/04/2014 07:49 GMT+7

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Jakarta. (Ảnh: AFP)

Theo một khảo sát nhanh, tỷ lệ cử tri Indonesia tham gia cuộc bầu cử lần này thấp hơn mục tiêu 75% do Chính phủ đề ra.

Ủy ban Bầu cử quốc gia Indonesia cho biết, cuộc bầu cử các cơ quan lập pháp diễn ra hôm 9/4 đã kết thúc và cơ bản đã thành công. Theo một khảo sát nhanh, tỷ lệ cử tri tham gia cuộc bầu cử lần này thấp hơn mục tiêu 75% do Chính phủ đề ra.

Đảng Dân chủ Indonesia đấu tranh, Đảng đối lập chính, được dự đoán sẽ giành nhiều ghế nhất tại Quốc hội. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ, đứng đầu liên minh cầm quyền của Tổng thống đương nhiệm Yudhoyono có thể giảm mạnh xuống dưới 10%. Tuy nhiên, đây mới chỉ là con số ước tính không chính thức. Kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử sẽ được công bố vào ngày 9/5 tới.

Mặc dù đây mới là cuộc bầu cử Quốc hội, còn cuộc bầu cử Tổng thống phải đến ngày 9/7 tới mới diễn ra. Tuy nhiên, đây được xem là phép thử quan trọng cho các ứng cử viên tham gia tranh cử Tổng thống.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước