Mỹ đóng cửa một loạt phái bộ ngoại giao

Ngọc Anh-Thứ sáu, ngày 02/08/2013 15:42 GMT+7

Mỹ sẽ đóng cửa một loạt đại sứ quán và lãnh sự quán chủ yếu ở Trung Đông và châu Á trong ngày 4/8 tới do những lo ngại về an ninh.

Tuyên bố trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf đưa ra hôm 1/8.

Phát biểu trước báo giới, bà Harf cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ thị cho một số đại sứ quán và lãnh sự quán của mình đóng cửa hoặc ngừng các hoạt động vào ngày 4/8. Đây chỉ là biện pháp phòng ngừa, song bà Harf từ chối nói rõ mối đe dọa hay danh sách các phái bộ sẽ bị đóng cửa.

‘ Hiện trường lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Benghazi, Libya bị tấn công hôm 11/9/2012. (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, bà Harf cũng cho hay sẽ có những đánh giá sau đó về việc liệu có mở cửa lại những sứ quán này hay không.

Kể từ sau vụ tấn công hồi tháng 9 năm ngoái nhằm vào đại sứ quán Mỹ tại thành phố Benghazi của Libya cướp đi sinh mạng của 4 nhân viên ngoại giao, trong đó có Đại sứ, Chính quyền Mỹ đã đặc biệt chú trọng đến các vấn đề bảo vệ an ninh cho các cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ ở nước ngoài.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước