NATO sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Đông Âu

Lan Anh-Thứ năm, ngày 03/04/2014 07:13 GMT+7

Ông Anders Fogh Rasmussen - Tổng thư ký NATO (Ảnh: RT)

Hội nghị Ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã kết thúc hôm qua (2/4) tại Brussels, Bỉ.

28 Ngoại trưởng đã thảo luận về tình hình Afghanistan và một số vấn đề khác, nhưng trọng tâm vẫn là cách thức đối phó với các sự kiện đang diễn ra tại Ukraine.

NATO khẳng định sẽ tăng cường hiện diện quân sự tại các quốc gia Đông Âu gần Nga và củng cố hợp tác quốc phòng với các nước trong khu vực này, trong đó có Gruzia và Ukraine.

Trong một thông cáo chung, các Bộ trưởng Ngoại giao tuyên bố, NATO sẵn sàng áp dụng các biện pháp cần thiết để đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài, tuy nhiên không nói rõ đó sẽ là các biện pháp như thế nào.

Cuộc họp Ngoại trưởng đã yêu cầu từ nay đến giữa tháng 4, NATO phải đệ trình kế hoạch hỗ trợ đồng minh Đông Âu, bao gồm các hoạt động trên bộ, trên không và trên biển, điều thêm quân và khí tài quân sự, tổ chức tập trận cải thiện khả năng phản ứng nhanh tại khu vực này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước