Pakistan phóng thích hàng trăm ngư dân Ấn Độ

Hoài Thu-Thứ bảy, ngày 24/08/2013 12:59 GMT+7

 Ngày 23/8, Pakistan đã phóng thích 337 ngư dân Ấn Độ bị bắt vì đánh bắt cá trái phép tại vùng biển Pakistan. Đây được coi là cử chỉ thiện chí của Islamabad vào đúng thời điểm căng thẳng giữa hai nước leo thang tại khu vực tranh chấp Kashmir.

‘ Ngư dân Ấn Độ bị giam giữ tại một nhà tù ở thủ đô Karachi (Pakistan). Ảnh: Reuters

Bộ Nội vụ Pakistan cho biết, tất cả các tù nhân Ấn Độ trong đó có 340 ngư dân và 25 thành viên thủy thủ đoàn của các tàu Ấn Độ sẽ được phóng thích tại thành phố cảng Karachi. Các tù nhân này sau đó sẽ bắt xe buýt tới thành phố miền Đông Lahore, nơi họ sẽ được bàn giao cho giới chức Ấn Độ tại khu vực biên giới Wagha trong ngày hôm nay.

Pakistan và Ấn Độ thường xuyên bắt giữ ngư dân của nhau mỗi khi những người này đi vào vùng nước của bên kia. Hai nước này không có đường biên giới biển và cả hai bên đã tổ chức nhiều cuộc đàm phán nhưng chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước