Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan

Phương Mai-Thứ bảy, ngày 26/07/2014 16:23 GMT+7

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu họp báo sau hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski (Ảnh:TTXVN)

Nhận lời mời của Chính phủ Cộng hòa Ba Lan, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan từ 25-26/7.

Trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã chào xã giao Phó Chủ tịch Hạ viện Jerzy Wenderlich; hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Radoslaw Sikorski, làm việc với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Janusz Piechocinski.

Tại các cuộc tiếp xúc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Lãnh đạo Ba Lan đánh giá cao vị thế quốc tế và khu vực ngày càng tăng của Việt Nam; khẳng định Ba Lan luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực Đông Nam Á. Phía Ba Lan cho biết, Tổng thống Bronisław Komorowski sẽ thăm Việt Nam vào năm 2015. Đây cũng là năm hai nước kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Về quan hệ hợp tác song phương, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Ba Lan trong những lĩnh vực như đóng tàu, xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghệ và thiết bị xử lý môi trường, sản xuất và chế biến sữa, chế biến thực phẩm…

Hai bên cũng thống nhất sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn nhằm thúc đẩy nhanh việc triển khai các thỏa thuận hợp tác kinh tế, nhất là sử dụng khoản tín dụng 250 triệu Euro của Ba Lan dành cho Việt Nam, đồng thời thúc đẩy sớm thành lập Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Ba Lan.

Hai bên cũng thống nhất tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, xử lý nước thải... Lĩnh vực giáo dục đào tạo sẽ là một hướng ưu tiên, theo đó Ba Lan sẽ tăng số học bổng cho sinh viên Việt Nam từ 10 lên 15 học bổng mỗi năm. Trong lĩnh vực quốc phòng, hai bên nhất trí duy trì trao đổi đoàn, tăng cường hợp tác trong công nghiệp quốc phòng, đào tạo và chuyển giao công nghệ, đồng thời tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế.

Việt Nam, trên cương vị điều phối viên quan hệ ASEAN - EU, cam kết sẵn sàng là cầu nối cho Ba Lan trong quan hệ với ASEAN. Ba Lan khẳng định ủng hộ Việt Nam trong quan hệ với Liên minh châu Âu; ủng hộ việc sớm kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU trước tháng 10/2014 và Quốc hội Ba Lan sẽ sớm phê chuẩn Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam – EU mà Việt Nam đã ký với EU.

Về vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Sikorski khẳng định, Ba Lan ủng hộ lập trường giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước