Phương Tây tăng sức ép với Nga sau vụ sáp nhập Crimea

CBS-Thứ tư, ngày 19/03/2014 08:40 GMT+7

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: AFP)

Ngay sau khi Tổng thống Nga Putin ký hiệp ước sáp nhập Crimea vào lãnh thổ Liên bang Nga, Mỹ và các nước phương Tây đã lên án và tiếp tục gia tăng sức ép với Nga.

Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi G-7 tiến hành hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới tại La Hay (Hà Lan), bàn về cuộc khủng hoảng ở Ukraine, cách thức hỗ trợ nước này và thảo luận về các biện pháp trừng phạt Nga.

Tại Vacsava, phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo nếu xúc tiến kế hoạch sáp nhập Crimea vào lãnh thổ Nga, Moscow sẽ đối mặt với sự gia tăng cô lập về chính trị và kinh tế, cùng với các biện pháp trừng phạt tiếp theo từ EU và Mỹ.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã đình chỉ tư cách thành viên của Nga còn Pháp sẽ xem xét hủy đợt giao hàng tàu chiến cho Hải quân Nga.

Tại Anh, Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết nước này đã ngừng toàn bộ hợp tác quân sự với Nga.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước