Sẽ mất 2 tháng cứu hộ phà Sewol

CBS-Chủ nhật, ngày 20/04/2014 08:04 GMT+7

Thợ lặn tiếp cận xác chiếc phà bị chìm

Các quan chức Hàn Quốc cho biết chiến dịch cứu hộ chiếc phà Sewol bị đắm tại vùng biển Tây Nam nước này có thể mất 2 tháng. Hiện các thợ lặn đang phải vật lộn với dòng chảy xiết và tầm nhìn kém để tìm cách tiếp cận với gần 270 người mất tích bên trong phà.

Các nhân viên cứu hộ đã trục vớt thêm 3 thi thể từ bên trong phà Sewol, nâng tổng số người chết do vụ chìm phà lên 32 người. Hiện gia đình các nạn nhân vụ chìm phà đã gửi các mẫu ADN đến nhà chức trách để giúp nhận dạng các nạn nhân thiệt mạng.

Trước những khó khăn trong việc tiếp cận bên trong phà Sewol, các lực lượng cứu hộ Hàn Quốc đang chuẩn bị tiến hành phá cửa kính tại các khoang hành khách trên tầng 3 và 4 của chiếc phà bị chìm. Đây là những nỗ lực cuối cùng với hy vọng tìm thấy những nạn nhân được coi là đang mất tích trong vụ chìm phà thương tâm này. Chính phủ Hàn Quốc cũng đang xem xét khả năng ban bố tình trạng thảm họa tại khu vực vụ tai nạn.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước