Trung Quốc sơ tán dân tránh bão Fitow

Phương Thảo-Thứ hai, ngày 07/10/2013 06:00 GMT+7

Trung Quốc đã sơ tán khẩn cấp hơn 400.000 dân ở các tỉnh ven biển từ Chiết Giang đến Phúc Kiến.

Toàn bộ tàu bè tại khu vực này đã được yêu cầu trở về bờ để tránh bão Fitow, dự kiến đổ vào đất liền sáng ngày hôm nay (7/10).

‘ Sóng lớn đánh vào bờ cảng thành phố Wenling, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) chiều 6/10 khi bão Fitow đang tiến gần. (Ảnh: AFP)

Giới chức địa phương cho biết đã có hơn 65.000 tàu cá vào bờ trú ẩn hoặc đến những khu vực an toàn, Hàng trăm nghìn người dân ở Chiết Giang và Phúc Kiến đã được sơ tán sâu vào đất liền.

Ở nhiều khu vực ven biển của huyện Ngọc Hoàn, tỉnh Chiết Giang đã xuất hiện những cơn sóng cao đến hơn 20m.

Dự báo bão Fitow sẽ gây mưa to và sạt lở đất ở Đài Loan, Thượng Hải và 5 tỉnh ở Trung Quốc trong 3 ngày tới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước