Ukraine: Khủng hoảng chính trị leo thang

Hương Thùy-Thứ năm, ngày 23/01/2014 20:30 GMT+7

Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov đã kêu gọi phe đối lập chấm dứt làm leo thang căng thẳng. (Ảnh: Presstv)

Tại Ukraine, những cuộc đụng độ tiếp tục diễn ra suốt đêm qua và kéo dài sáng nay (23/1) tại Thủ đô Kiev khi những người biểu tình chống Chính phủ đốt các hàng rào an ninh và chống lại các lực lượng an ninh.

Sau gần 10 năm, dư luận lại đang lo ngại về nguy cơ của một cuộc Cách mạng cam thứ 2 tái diễn trên đường phố Kiev của Ukraine. Giống ở chỗ cùng nhằm vào Tổng thống thân Nga Viktor Yanokovych, khác ở chỗ lần này đám đông nhỏ hơn nhưng manh động hơn và Chính phủ cũng cứng rắn hơn.

Những người biểu tình muốn Tổng thống Yanukovych giải tán Chính phủ, bầu cư sớm và xóa bỏ luật chống biểu tình. Nhưng thay vì thế, Chính phủ đã tăng cường quyền lực cho lực lượng an ninh, phong tỏa đường phố và bắn vòi rồng vào đoàn biểu tình bất chấp thời tiết lạnh giá. Cuộc biểu tình phức tạp thêm với sự xuất hiện của những nhóm dân tộc cực đoan tấn công thẳng vào lực lượng cảnh sát chống bạo động.

Quý độc giả quan tâm tới vấn đề này có thể theo dõi video chi tiết dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước