Ukraine thông báo ngừng bắn một tuần ở miền Đông

Ngọc Anh-Thứ bảy, ngày 21/06/2014 10:48 GMT+7

Hôm qua (20/6), Tổng thống Ukraine Poroshenko đã ra lệnh ngừng bắn một tuần ở miền Đông nước này, song ông cũng cảnh báo lực lượng chống chính phủ ở khu vực này có thể phải đối mặt với cái chết nếu họ không tận dụng khoảng thời gian này để hạ vũ khí.

Lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực từ 10 giờ đêm qua và kéo dài đến 10 giờ sáng ngày 27/6. Đây là thời gian để các lực lượng chống chính phủ từ bỏ vũ khí, trả tự do cho những người bị bắt cóc và khởi động đàm phán với chính phủ ở Kiev.

Lệnh ngừng bắn trên là một phần trong kế hoạch 14 điểm của ông Poroshenko nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Tuy nhiên, ngay sau khi lệnh ngừng bắn được đưa ra, Điện Kremlin cho biết, Nga coi lệnh ngừng bắn do Tổng thống Ukraine Poroshenko vừa công bố không phải là một đề nghị hòa bình mà là tối hậu thư đối với lực lượng đòi liên bang hoá.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước