Ngày Thầy thuốc Việt Nam: nhiều bác sĩ hiến máu cứu người

Lê Thạch, icon
02:23 ngày 27/02/2018

VTV.vn - Sáng nay, 27/2, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 phối hợp cùng với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện.

Các y bác sỹ Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 chờ tới lượt hiến máu

Nhân kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại". Chương trình thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo tập thể cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện, góp phần bổ sung nguồn máu khan hiếm cho điều trị tại các cơ sở y tế sau dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời, khơi dậy tinh thần tình nguyện của các y bác sĩ, nhân viên y tế trong các hoạt động xã hội và tiếp sức cho người bệnh.

Ngày Thầy thuốc Việt Nam: nhiều bác sĩ hiến máu cứu người - Ảnh 1.

Nụ cười rạng rõ của nhân viên y ế bệnh viện khi hiến máu

Ngày Thầy thuốc Việt Nam: nhiều bác sĩ hiến máu cứu người - Ảnh 2.

Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại

Hiện nay, tỷ lệ hiến máu ở nước ta chiếm khoảng 1,6% dân số, tình trạng khan hiếm máu thường diễn ra có tính chu kỳ vào các dịp hè, lễ tết - khi mà các lực lượng hiến máu chủ yếu là học sinh sinh viên bước vào đợt nghỉ kéo dài (chiếm hơn 60% tỷ lệ hiến máu). Việc dịch chuyển đối tượng hiến máu, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động tình nguyền sẽ giúp giảm tình trạng thiếu máu vân xảy ra tại một số thời điểm.

Ngày Thầy thuốc Việt Nam: nhiều bác sĩ hiến máu cứu người - Ảnh 3.

Những đơn vị máu từ những người Thầy thuốc Việt Nam

Qua sự kiện, những người thầy thuốc ngoài điều trị bệnh, còn góp sức vào các hoạt động tình nguyện thiết thực, tiếp thêm nguồn sống và nối dài hy vọng sống cho các bệnh nhân cần máu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục