Cần cảnh giác nếu trẻ bị ốm vặt, nhiễm trùng liên miên

Nguyễn Hà - Như Đỗ (VTV9), icon
10:19 ngày 12/08/2017

VTV.vn - Các bậc cha mẹ cần cảnh giác vì hiện tượng trẻ bị ốm vặt, nhiễm trùng liên miên có thể là biểu hiện của một số căn bệnh.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, các bậc cha mẹ cần lưu ý, nhiều trẻ đi viện như "cơm bữa", một tháng phải nhập viện vài ba lần điều trị vì viêm phổi, viêm tai, nhiễm trùng… nhưng cả bác sĩ, cha mẹ đều lầm tưởng là những lần ốm vặt ở trẻ.

PGS.TS. Lê Thị Minh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết, suy giảm miễn dịch bẩm sinh là nguyên nhân sâu xa khiến trẻ tái nhiễm, nhiễm trùng liên tục. Vì vậy, trẻ thường hay bị mắc các bệnh nhiễm trùng nặng, dai dẳng, tái phát nhiều đợt, dẫn đến biến chứng nặng nề hoặc tử vong sớm.


Bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh hiếm gặp Bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh hiếm gặp Lần đầu tiên chuyển giao bệnh hiếm suy giảm miễn dịch bẩm sinh Lần đầu tiên chuyển giao bệnh hiếm suy giảm miễn dịch bẩm sinh 45.000 bệnh nhân suy giảm miễn dịch bẩm sinh tại Việt Nam 45.000 bệnh nhân suy giảm miễn dịch bẩm sinh tại Việt Nam


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục