Cẩn trọng với tai nạn lao động

Vũ Nhi, icon
05:48 ngày 07/06/2023

VTV.vn - Tai nạn trong lao động, sinh hoạt thường gây ra thương tích nghiêm trọng, hậu quả để lại nặng nề.

Chấn thương của người bệnh này sẽ phải mất rất nhiều thời gian để hồi phục

Tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình và Bỏng, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) tiếp nhận rất nhiều trường hợp tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt nghiêm trọng. Các ca tai nạn đa phần đều đang trong độ tuổi lao động.

Như trường hợp của người bệnh L.V.S., 44 tuổi, trong lúc làm việc không may lưỡi máy cắt cỏ bị gãy và văng vào cẳng chân phải. Người bệnh nhanh chóng được đưa đến viện trong tình trạng vết thương cẳng chân trái lộ gân đứt. Người bệnh đã được phẫu thuật xử trí vết thương.

Hay như trường hợp người bệnh B.V.C., 56 tuổi, bị máy cưa gỗ cắt vào bàn tay phải khiến chấn thương nặng: Vết thương dập nát ngón II, rách da các ngón I, III bàn tay phải.

Theo các bác sĩ, tai nạn lao động có thể nhẹ, chỉ gây chấn thương xây xát da, nhưng nặng hơn có thể khiến gãy chân, tay. Có những trường hợp phải cắt bỏ tay, chân do chấn thương nặng. Còn có những trường hợp gây liệt, mất khả năng vận động, sống thực vật... Điều này ảnh hưởng rất lớn không chỉ với riêng người lao động mà còn kéo theo là gia đình, bởi họ thường là trụ cột, lao động chính trong gia đình. Vết thương lâu hồi phục hoặc không thể phục hồi sẽ khiến người bệnh phải gánh chịu suốt đời, trở thành gánh nặng của gia đình và xã hội.

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo: Người dân cần rất cẩn trọng trong quá trình lao động, sản xuất. Hãy trang bị đầy đủ các phương tiện phòng hộ lao động cần thiết. Cần kiểm tra kỹ các thiết bị, máy móc trước khi vận hành. Và hơn hết, hãy tập trung vào công việc, vì chỉ cần lơ là, chủ quan thì tai nạn lao động có thể xảy đến bất cứ lúc nào, với bất cứ ai. Hãy đảm bảo an toàn lao động được đặt lên hàng đầu trong mọi tình huống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục