Cảnh báo tổn thương da nghiêm trọng do dị ứng thuốc

Lê Thạch, icon
07:51 ngày 13/12/2018

VTV.vn - Bệnh viện Bỏng quốc gia vừa phát đi cảnh báo sau khi liên tiếp tiếp nhận các ca dị ứng thuốc do tự mua thuốc điều trị khiến cơ thể mắc phải hội chứng lyell.

Bệnh nhân bị hội chứng lyell do dị ứng thuốc.

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân V.H.L., 58 tuổi, trú tại Ba Đình, Hà Nội.

Trước đó, bệnh nhân uống thuốc nam điều trị u phì đại tuyến tiền liệt. Sau 5 ngày xuất hiện các nốt phỏng, trợt ngoài da mặt, niêm mạc miệng, sinh dục, sau đó lan rộng toàn thân.

Bệnh nhân đã được khám và điều trị ở nhiều viện với chẩn đoán hội chứng lyell do dùng thuốc nam. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia ngày thứ 17 của bệnh trong tình trạng mệt, toàn thân phù nề, sốt cao.

Cảnh báo tổn thương da nghiêm trọng do dị ứng thuốc - Ảnh 1.

Tổn thương da 90% diện tích cơ thể.

Các tổn thương da diện rộng 90% diện tích cơ thể, kết hợp với tổn thương niêm mạc miệng, sinh dục. Vết thương tiết dịch mùi hôi, nhiều giả mạc bám.

Bệnh nhân đã được điều trị truyền dịch, huyết tương, albumin, kháng sinh mạnh, phổ rộng, kiểm soát đường máu, kháng histamine, thuốc bảo vệ tế bào gan, giảm đau toàn thân. Đồng thời, tắm điều trị ngay lúc vào viện, nuôi dưỡng tích cực đường tiêu hóa và tĩnh mạch.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân N.M.H., 52 tuổi, trú tại Bắc Ninh.

Bệnh nhân có tiền sử ung thư gan, tăng huyết áp, đái tháo đường. 10 ngày trước nhập viện, bệnh nhân dùng thuốc điều trị ung thư, 3 ngày sau xuất hiện ban đỏ 2 tay, mặt, sau đó lan toàn thân.

Bệnh nhân đã điều trị tại một bệnh viện 4 ngày nhưng tình trạng không cải thiện. Lúc vào Bệnh viện Bỏng Quốc gia trong tình trạng nặng, tại chỗ tổn thương thượng bì của da lên đến 96% diện tích cơ thể.

Tại khoa, bệnh nhân đã được điều trị tích cực, sử dụng kháng sinh mạnh, phổ rộng, kháng viêm, tăng cường miễn dịch. Vết thương được thay băng hàng ngày với vật liệu băng gạc tiên tiến có tác dụng lành thương nhanh, kháng khuẩn tốt.

Khi bị hội chứng lyell, trên cơ thể bệnh nhân xuất hiện các nốt phỏng, trợt ngoài da mặt, niêm mạc miệng, sinh dục, sau đó lan rộng toàn thân. Việc điều trị cho bệnh nhân khá vất vả nếu không nhập viện kịp thời và không đến đúng cơ sở y tế có chuyên môn.

Không chỉ xuất hiện ở người lớn, có cả những bệnh nhi cũng mắc phải hội chứng này sau khi bị dị ứng thuốc do bố mẹ tự điều trị. Hầu hết bệnh nhân và người nhà đều không hình dung nổi việc tự mua thuốc điều trị có thể dẫn đến tình trạng nguy hiểm đáng sợ này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục