Điều trị bệnh tim bằng tế bào đa năng cảm ứng

Ban Thời sự, icon
11:44 ngày 18/05/2018

VTV.vn - Nhật Bản đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép sử dụng tế bào đa năng cảm ứng (hay còn gọi là tế bào iPS) trong chữa trị bệnh tim.

Bộ Y tế Nhật Bản đã phê duyệt phương pháp này với điều kiện là quy trình điều trị chỉ dành cho những bệnh nhân bị bệnh nặng, và rằng các chứng nhận về sự chấp thuận phải được bệnh nhân hiểu rõ ràng.

Tế bào gốc đa năng cảm ứng là một thành quả của Giáo sư Shinya Yamanaka của Đại học Kyoto cách đây 11 năm. Nhờ công trình này mà ông được trao giải Nobel Y học năm 2012.

Bệnh nhân bị tim bẩm sinh có nên mang thai? Bệnh nhân bị tim bẩm sinh có nên mang thai?

VTV.vn - Do sự phát triển của khoa học kĩ thuật trong mổ tim, tỉ lệ người lớn bị tim bẩm sinh tăng cao và có nhiều thắc mắc về việc mang thai ở bệnh nhân tim bẩm sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục