Đột quỵ tái phát: Biến chứng khó lường

VTV2, icon
12:35 ngày 02/02/2014

Đột quỵ là căn bệnh có nguy cơ gây tử vong thứ 3 trên thế giới, chỉ sau ung thư và tim mạch, đặc biệt, đột quỵ tái phát thường có biến chứng nặng nề hơn.

Mỗi năm có khoảng 200.000 người bị đột quỵ não tại Việt Nam. (Ảnh: VTV Online)
Cứ mỗi 4-5 giây trôi qua, có ít nhất một người bị. Cứ 3 người mắc bệnh, có một trường hợp tử vong. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 người bị đột quỵ não.

Phóng viên VTV có cuộc trao đổi với PGS. TS. Nguyễn Minh Hiển, Trưởng khoa Đột quỵ, BV 103, Học viện Quân y để tìm hiểu về bệnh đột quỵ, mức độ nguy hiểm và lý do tại sao đột quỵ tái phát lại gây nên những biến chứng nặng nề hơn, các biện pháp cấp cứu và phòng tránh.

Mời quý vị theo dõi VIDEO chi tiết:

Cùng chuyên mục