Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, hàng năm có 50 nghìn đến 70 nghìn người tử vong do bệnh dại và trên 10 triệu người phải điều trị dự phòng bằng vắc xin dại. Bệnh dại tập trung chủ yếu ở các nước đang phát triển, đặc biệt là châu Á. Tại Việt Nam, từ năm 1990 - 1995, có khoảng 500 ca tử vong do dại.
Trước tình hình đó, năm 1996, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 92/CT-TTg về tăng cường phòng chống bệnh dại. Với nhiều biện pháp được triển khai quyết liệt, số tử vong do bệnh dại đã giảm rõ rệt, khoảng dưới 100 trường hợp tử vong/năm vào những năm 2010 trở lại đây. Tuy nhiên, vẫn còn một số tỉnh, thành phố có số tử vong cao do dại. Trong 3 tháng đầu năm 2016, đã có 18 người chết vì bệnh dại. Người nhiễm vi rút dại khi đã lên cơn dại thì tỷ lệ tử vong là gần như 100%. Các biểu hiện lâm sàng của bệnh dại ở người là sợ nước, sợ gió, co giật, liệt và dẫn đến tử vong.
Tại TP. Hà Nội, trong năm 2014 ghi nhận 5 trường hợp mắc bệnh dại, năm 2015 ghi nhận một trường hợp, từ đầu năm 2016 đến nay ghi nhận 2 trường hợp dại lên cơn tại huyện Hoài Đức và Ba Vì. Tất cả các trường hợp tử vong đều bị chó cắn mà không được đi tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại hoặc tiêm muộn.
ThS Nguyễn Văn Dung, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại lễ hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bệnh dại
Ths Nguyễn Văn Dung, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: "Bệnh dại vẫn có nguy cơ gia tăng do tỷ lệ tiêm phòng cho đàn chó tại một số địa phương còn thấp. Vậy nên chưa khống chế được bệnh dại ở chó. Về phía người dân còn chủ quan, nhận thức về bệnh dại còn hạn chế dẫn đến việc bị chó cắn nhưng không đi khám hoặc không tiêm phòng kịp thời".
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhận định để giảm được tử vong do bệnh dại và tiến tới khống chế bệnh dại chỉ có thể thực hiện được khi có sự vào cuộc của tất cả mọi người, đặc biệt là người dân phải biết cách tự bảo vệ mình và tham gia tích cực vào các hoạt động phòng chống bệnh dại tại cộng đồng.
Hà Nội là một trong những địa phương đã thực hiện tốt công tác phòng chống bệnh dại. Tuy nhiên, hàng năm tại một số huyện ngoại thành vẫn ghi nhận bệnh nhân tử vong do bệnh dại lên cơn. Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong cao, để có thể ngăn ngừa và khống chế được bệnh dại, cần tăng cường công tác chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Nhằm hướng tới Ngày thế giới phòng chống bệnh dại 28/9, Sở Y tế Hà Nội đã có sự tăng cường tuyên truyền về phòng chống bệnh dại cho cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống bệnh dại; khuyến cáo người dân đến ngay cơ sở y tế để khám và được tư vấn kịp thời khi bị chó, mèo nghi dại cắn. Ngành nông nghiệp cần tăng cường kiểm soát số lượng đàn chó, mèo và loại trừ bệnh dại trên đàn chó, mèo nuôi thông qua tiêm phòng vắc xin và duy trì tỷ lệ tiêm phòng vắc xin cho đàn chó, mèo đạt trên 70% tổng đàn. Ngành y tế đảm bảo đầy đủ về nhân lực, vắc xin, huyết thanh để đáp ứng cho việc phòng và điều trị cho người bị súc vật nghi dại cắn.
Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!
VTV.vn - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân bị chảy máu dạ dày, tá tràng.
VTV.vn - Trải qua 50 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, bé sơ sinh non tháng đã được ra viện trong tình trạng ổn định.
VTV.vn - Dù mới bước vào đầu hè, nhưng chỉ trong 3 ngày cuối tuần vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tục tiếp nhận 3 bệnh nhi đuối nước nghiêm trọng, nguy kịch tính mạng.
VTV.vn - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần từ ngày 12 - 19/4, toàn thành phố ghi nhận 186 ca mắc tay chân miệng, tăng 25 ca mắc so với tuần trước đó.
VTV.vn - Nếu phẫu thuật loại bỏ VA không đúng với chỉ định, loại bỏ VA quá sớm trẻ sẽ đối diện với nhiều rủi ro hơn là lợi ích.
VTV.vn - Tập trung chăm sóc sức khỏe phụ nữ tốt hơn không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của một nửa thế giới mà còn sẽ thúc đẩy kinh tế toàn cầu lên đến 1000 tỷ USD/năm.
VTV.vn - Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tham gia hội thảo chuyên môn thường niên của CLB Glôcôm Việt Nam tại Hạ Long, Quảng Ninh ngày 20/4 đã để lại nhiều đóng góp chuyên môn giá trị.
VTV.vn - Chiến dịch do Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tổ chức, thu hút sự quan tâm và phản hồi tích cực từ cộng đồng với 3,2 nghìn lượt tiếp cận; 1,2 nghìn tương tác; tầm soát 160 ca bệnh.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 65 tuổi, đau cột sống ngực, tê nhẹ chân gần 1 năm nay không đi bệnh viện khám, tự chữa thuốc nam không đỡ, chân yếu dần...
VTV.vn - Theo thông tin từ hệ thống giám sát dựa vào sự kiện của Bộ Y tế, từ đầu tháng 4/2024 đến nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã xảy ra các ổ dịch thủy đậu.
VTV.vn - Sau một thời gian dài bị ngứa toàn thân, bôi thuốc da liễu không đỡ, 4 bà cháu trong một gia đình ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ đi khám và phát hiện nhiễm ký sinh trùng ghẻ.
VTV.vn - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận bệnh nhi 7 tuổi nhập viện nghi ngộ độc do ăn nấm hái trong vườn.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vinh dự là bệnh viện tuyến tỉnh thứ 2 trong cả nước đạt chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ do Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO) trao tặng.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 71 tuổi, ở Hưng Yên nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, đau đầu.