Hôm nay (24/3), Ngày Thế giới phòng chống lao

Diệu Thư (VTV9), icon
08:00 ngày 24/03/2017

VTV.vn - Hôm nay (24/3) là Ngày Thế giới phòng chống lao. Đến thời điểm hiện tại, bệnh lao không còn là bệnh nguy hiểm, có thể chữa khỏi hoàn toàn.

Chăm sóc, điều trị bệnh nhân lao tại tỉnh Bình Định. (Ảnh: Dân trí)

Mỗi năm trên thế giới có khoảng 1,5 triệu người chết vì bệnh lao. Việt Nam là nước xếp thứ 12 trong số 22 quốc gia có số bệnh nhân lao cao nhất thế giới. Hàng năm, cả nước phát hiện và điều trị cho trên 100.000 người mắc lao. Điều đáng nói, đa số bệnh nhân mắc bệnh lao phổi đều không biết mình mắc bệnh cho đến khi bệnh diễn biến nặng.

Chính vì vậy, khi có những dấu hiệu như: ho trên 3 tuần, đã dùng thuốc kháng sinh nhưng không thuyên giảm, sốt về chiều, sụt cân, đau ngực, khó thở…, hãy nghĩ đến bệnh lao phổi và đi khám để được điều trị kịp thời.

Bệnh lao phổi lan nhanh tại Yemen do rác thải Bệnh lao phổi lan nhanh tại Yemen do rác thải Gia tăng tình trạng lao kháng thuốc ở bệnh nhân nghèo Gia tăng tình trạng lao kháng thuốc ở bệnh nhân nghèo Điều trị thành công ca bệnh lao gan đầu tiên tại Việt Nam Điều trị thành công ca bệnh lao gan đầu tiên tại Việt Nam
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục