Kenya trở thành quốc gia đầu tiên áp dụng thuốc trị lao cho trẻ em

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 05/10/2016 12:03 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: www.addiction-ssa.org

VTV.vn - Bắt đầu từ tháng 10/2016, Kenya sẽ điều trị lao cho trẻ em bằng thuốc bào chế riêng.

Thuốc trị lao cho trẻ em là loại thuốc đầu tiên đáp ứng tiêu chuẩn của WHO về điều trị bệnh lao ở trẻ em. Thuốc này được chia thành liều lượng hợp lý cho trẻ, có vị hoa quả và tan được trong nước. Trước kia, thuốc trị lao thông thường được nghiền nhỏ để cho trẻ uống, dẫn đến việc không điều trị đúng liều lượng, không dứt điểm được bệnh lao và hậu quả xấu nhất là khiến trẻ em tử vong.

Bệnh lao là bệnh truyền nhiễm. Trẻ em mắc bệnh lao mà không điều trị đúng cách, có thể bị mù, điếc, bại liệt hoặc thiểu năng trí tuệ. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, năm 2014 đã có 140.000 trẻ em và 1,37 triệu người lớn tử vong do bệnh lao. Hiện có khoảng 1 triệu trẻ em bị mắc lao trên toàn cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước